Israel phê chuẩn xây trung tâm du lịch tại Jerusalem

Tổ hợp được gọi là trung tâm hội nghị-du lịch, gồm bãi đậu xe lớn, công viên khảo cổ, thư viện và các hội trường tổ chức sự kiện.
Ngày 28/12 chính quyền thành phố Jerusalem đã phê chuẩn kế hoạch xây dựng một tổ hợp du lịch lớn và một dự án xây nhà định cư ở Gilo, chỉ cách Bethlehem vài cây số về phía Bắc.

Tổ hợp được gọi là trung tâm hội nghị-du lịch, gồm một bãi đậu xe lớn, một công viên khảo cổ, một thư viện và các hội trường tổ chức sự kiện. Tổ hợp sẽ được xây dựng tại khu vực Silwan ở trung tâm Đông Jerusalem. Hội đồng thành phố Jerusalem cũng phê chuẩn kế hoạch xây thêm 130 căn hộ tại ba tòa tháp 12 tầng ở khu định cư Gilo.

Ngay sau khi Israel công bố kế hoạch trên, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas đã lên tiếng chỉ trích, nhấn mạnh rằng sẽ không thể tiến hành các cuộc đối thoại hòa bình chừng nào Israel còn tiếp tục xây nhà định cư.

Kể từ đầu tháng 11, Israel tiếp tục cho xây dựng các nhà định cư mới cho người Do thái tại Đông Jerusalem và các khu vực phụ cận, coi đây là động thái đáp trả việc Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận Palestine là thành viên chính thức.

Hành động mở rộng các khu định cư của Israel đã gây dư luận chỉ trích mạnh mẽ cho rằng việc này càng khoét sâu mâu thuẫn giữa Israel và Palestine, cản trở nỗ lực nối lại các cuộc đàm phán trực tiếp giữa hai bên.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát thực hiện đối với người dân tại khu Bờ Tây, Dải Gaza và Đông Jerusalem mới đây cho thấy ngày càng có nhiều người Palestine và Israel sẵn sàng chấp nhận thỏa hiệp để hai bên có thể đi đến một thỏa thuận hòa bình.

Tuy nhiên, có đến 2/3 số người được hỏi ở cả hai bên không tin vào khả năng đi đến một giải pháp dứt điểm giữa hai bên trong bối cảnh chính trị hiện nay, và cho rằng cơ hội thiết lập một nhà nước Palestine độc lập trong tương lai gần là rất mong manh.

Cũng trong ngày 28/12, các tay súng Palestine tại Dải Gaza đã bắn rocket vào khu vực Eshkol, phía Nam Israel, nhưng không gây thương vong hay thiệt hại. Các vụ tấn công trả đũa xảy ra sau khi Israel tiến hành hai cuộc không kích vào các mục tiêu mà Ten Aviv gọi là cơ sở của phong trào "thánh chiến toàn cầu" tại Dải Gaza của Palestine, làm 1 người thiệt mạng và 20 người bị thương vào ngày 27/12./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục