Israel phủ nhận đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas tại Dải Gaza

Israel phủ nhận việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sau đợt bùng phát bạo lực vũ trang tồi tệ nhất giữa nước này với các nhóm phiến quân tại Dải Gaza kể từ cuộc chiến hồi năm 2014.
Israel phủ nhận đạt thỏa thuận ngừng bắn với Hamas tại Dải Gaza ảnh 1Khói đen ở vị trí bị Israel không kích. (Nguồn: news.sky.com)

AFP đưa tin, Bộ trưởng Tình báo Israel Yisrael Katz ngày 30/5 đã lên tiếng phủ nhận việc đạt được một thỏa thuận ngừng bắn sau đợt bùng phát bạo lực vũ trang tồi tệ nhất giữa nước này với các nhóm vũ trang tại Dải Gaza kể từ cuộc chiến hồi năm 2014.

Phát biểu trên đài phát thanh Israel, ông Yisrael Katz nhấn mạnh "Israel không muốn tình hình xấu đi, song những ai khơi mào bạo lực phải dừng lại," qua đó phủ nhận tuyên bố về việc ngừng bắn của nhóm Thánh chiến Hồi giáo và phong trào Hamas tại Dải Gaza.

Ông đồng thời cảnh báo "Israel sẽ khiến (Hamas) phải trả giá cho tất cả các vụ bắn pháo vào Israel."

[Các nhóm chiến binh tại Gaza thông báo ngừng bắn với Israel]

Trước đó, tối 29/5 theo giờ địa phương, nhóm Thánh chiến Hồi giáo thông báo đã đạt được một thỏa thuận ngừng bắn do Ai Cập làm trung gian với Israel.

Trong khi đó, phó thủ lĩnh Hamas tại Gaza, ông Khalil al-Hayya ngày 30/5 khẳng định Hamas cam kết thực hiện thỏa thuận này nếu Israel cũng làm điều tương tự./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục