Israel quyết định hủy hợp đồng mua 6 máy bay Osprey của Mỹ

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon đã quyết định hủy bỏ hợp đồng mua 6 máy bay V-22 Osprey của Mỹ do bắt nguồn từ vấn đề tài chính.
Israel quyết định hủy hợp đồng mua 6 máy bay Osprey của Mỹ ảnh 1Máy bay V-22 Osprey của Mỹ. (Nguồn: presstv.ir)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Moshe Yaalon đã quyết định hủy bỏ hợp đồng mua 6 máy bay V-22 Osprey của Mỹ.

Truyền thống Israel ngày 30/10 cho rằng động thái trên bắt nguồn từ vấn đề tài chính, song cũng làm dấy lên những lo ngại về mối quan hệ vốn đang có dấu hiệu rạn nứt giữa hai quốc gia đồng minh này trong thời gian gần đây.

Tháng 4/2013, trong khuôn khổ chuyến công du đầu tiên của Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel đến Israel, Tel Aviv đã đồng ý mua 6 máy bay đa nhiệm V-22 Osprey hiện đại.

Nếu hợp đồng trên được ký kết, Israel sẽ là quốc gia nước ngoài đầu tiên sở hữu loại máy bay "kỳ dị" với khả năng cất cánh, hạ cánh thẳng đứng như trực thăng, có thể bay tốc độ cao nhờ hệ thống cánh quạt đặc biệt.

V-22 Osprey được kỳ vọng là sẽ tăng cường khả năng tác chiến cho quân đội Israel, nhất là khả năng vận tải hạng nặng và tính cơ động cao. Mặc dù vậy, hai bên vẫn chưa ký bất cứ thỏa thuận nào liên quan.

Tuy nhiên, những khó khăn về tài chính và ảnh hưởng từ chiến dịch "Bảo vệ biên giới" mới đây đã buộc lãnh đạo quân sự Israel phải thay đổi quyết định. Thay vào đó, Bộ trưởng Quốc phòng Yaalon gần đây đã bày tỏ quan tâm đến việc trang bị thêm các loại xe chiến đấu bộ binh (APC) Namer và các loại vũ khí tấn công chính xác.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng Israel cũng đang xem xét việc mua thêm phi đội máy bay chiến đấu tàng hình F-35 thứ hai của Mỹ nhằm tăng cường sức mạnh cho lực lượng không quân, được đánh giá hàng đầu khu vực.

Theo dự kiến, kế hoạch này được đưa ra bỏ phiếu trong một cuộc họp của ủy ban quốc hội hôm 29/10 vừa qua, song cuộc họp sau đó đã bị hoãn cho đến tuần tới.

Các bất đồng và tranh cãi trong liên minh cầm quyền hiện nay về việc phân bổ ngân sách quốc phòng của Israel cho năm tới có thể một lần nữa khiến kế hoạch bỏ phiếu nói trên bị trì hoãn.

Bộ Tài chính Israel mới đây cũng kêu gọi cần đánh giá kỹ lưỡng các nhu cầu quân sự của nước này trước khi có thêm bất cứ hợp đồng mua sắm máy bay chiến đấu nào được ký kết./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục