Israel sẵn sàng đàm phán hòa bình Trung Đông

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 20/5 tuyên bố nước này sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với cả Syria và Palestine ngay lập tức mà không đưa ra điều kiện tiên quyết nào.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 20/5 tuyên bố nước này sẵn sàng khởi động các cuộc đàm phán hòa bình với cả Syria và Palestine ngay lập tức mà không đưa ra điều kiện tiên quyết nào.
 
Phát biểu với các phóng viên tại sân bay Ben - Gurion ở Tel Aviv khi về nước sau 3 ngày thăm Mỹ, ông Netanyahu cho biết ông đã nhất trí về vấn đề trên trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama.
 
Tuy nhiên, ông Netanyahu nêu rõ bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào cũng phải đảm bảo vấn đề an ninh của Israel. Trong cuộc hội đàm, hai bên không đề cập yêu cầu của Mỹ thúc giục Israel chấp thuận việc thành lập một nhà nước Palestine ở Bờ Tây và Dải Gaza.
 
Ngoài ra, ông Netanyahu cho biết trong cuộc hội đàm giữa ông và Tổng thống Mỹ, hai bên nhất trí cần phải mở rộng tiến trình hòa bình với các nước Arập, song các nước này phải có những nhượng bộ cụ thể ngay từ đầu.
 
Giới phân tích nhận định chính phủ của tân Thủ tướng Israel Netanyahu đang tìm cách đưa ra một chính sách cho tiến trình hoà bình Trung Đông đang đình trệ để tránh bất hoà với Mỹ. Nhưng tới nay, ông Netanyahu vẫn từ chối ủng hộ thành lập nhà nước Palestine.
 
Đối với Syria, ông Netanyahu dường như không ủng hộ ý tưởng nối lại các cuộc đàm phán hòa bình với Damacus mà người tiền nhiệm Ehud Olmert khởi xướng dưới sự trung gian hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ.
 
Mặc dù cam kết không đưa ra điều kiện tiên quyết, nhưng ông Netanyahu vẫn phản đối việc rút khỏi Cao nguyên Golan mà Israel chiếm đóng từ năm 1967, trong khi Syria khẳng định chỉ nối lại các cuộc đàm phán gián tiếp với chính phủ của ông Netanyahu nếu đàm phán tập trung vào việc Israel rút hoàn toàn khỏi Cao nguyên Golan.
 
Tuần trước, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Abdullah Gul đã đề nghị ông Netanyahu nối lại các cuộc thương lượng với Syria và cho biết Ankara sẵn sàng tiếp tục làm trung gian hòa giải./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục