Israel sắp xây khu định cư mới ở Đông Jerusalem

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 14/10 phê chuẩn kế hoạch xây dựng 238 ngôi nhà định cư mới ở phía Đông Jerusalem.
Ngày 15/10, Bộ Nhà ở Israel cho biết chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch xây dựng 238 ngôi nhà định cư mới ở Đông Jerusalem, chấm dứt việc tạm đình chỉ hoạt động xây dựng tại đây trong gần một năm qua.

Trang tin Ynet cho biết Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tối 14/10 đã phê chuẩn kế hoạch xây mới các khu định cư này.

Kế hoạch trên là kế hoạch đầu tiên được thông qua kể từ tháng Ba, thời điểm Israel "bật đèn xanh" cho kế hoạch xây mới 1.600 căn nhà định cư Do Thái tại Đông Jerusalem trong khi Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đang ở thăm nước này. Quyết định đó đã khiến quan hệ giữa Tel Aviv và Washington rơi vào một cuộc khủng hoảng nghiêm trọng.

Theo giới quan sát, động thái mới này của Israel có thể sẽ gây trở ngại cho những nỗ lực của Mỹ nhằm khôi phục tiến trình hòa bình Trung Đông. Hiện Văn phòng của Thủ tướng Israel vẫn chưa đưa ra bình luận nào.

Trong khi đó, các quan chức Israel cho biết đã thảo luận việc xây dựng nhà định cư cho người Do Thái ở các khu vực lân cận Ramot và Pisgat Zeev với Mỹ, đồng thời đã giảm số nhà dự kiến xây mới nhằm xoa dịu Washington.

Trước đó, Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas ngày 14/10 bày tỏ hy vọng Washington có thể thuyết phục Tel Aviv chấm dứt xây dựng nhà định cư Do Thái trên vùng lãnh thổ chiếm đóng của Palestine để có thể nối lại các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp. Ngoài ra, ông cũng để ngỏ khả năng tìm kiếm những biện pháp khác nếu Mỹ không thuyết phục được Israel chấm dứt hoạt động xây dựng nhà định cư ở Bờ Tây và Jerusalem.

Trong một diễn biến liên quan, cùng ngày 15/10, Ngoại trưởng Ai Cập Ahmed Aboul Gheit tuyên bố Liên đoàn Arập (AL) có thể sẽ yêu cầu Liên hợp quốc công nhận một Nhà nước Palestine nếu Israel tiếp tục xây dựng các khu định cư tại Bờ Tây. Ông cho biết thêm AL có thể gửi yêu cầu trên lên Liên hợp quốc vào tháng tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục