Israel, Saudi Arabia chuẩn bị chiến dịch quân sự chống Iran

Trong tình huống khẩn cấp, Israel và Saudi Arabia đang dự trù mở những cuộc tấn công tiềm tàng vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Đài Tiếng nói nước Nga đêm 17/11 đưa tin Israel và Saudi Arabia đang vạch kế hoạch hợp tác đối phó tình huống khủng hoảng với ý đồ chống Iran, trong đó dự trù tiến hành những cuộc tấn công tiềm tàng vào các cơ sở hạt nhân của Tehran.

Chiến dịch quân sự có thể tiến hành nếu cuộc đàm phán tại Geneva (Thụy Sĩ) vào cuối tuần này đạt được thỏa thuận mà theo Israel và Saudi Arabia là chưa đủ tầm, theo hướng hạn chế chương trình hạt nhân của Tehran.

Tờ "Sunday Times" dẫn lời một nhà ngoại giao cấp cao cho biết: "Ngay sau khi ký Thỏa thuận Geneva, trong chương trình nghị sự của hai nước lập tức sẽ là mục tiêu chiến dịch quân sự. Saudi Arabia đang thiếu kiềm chế và sẵn sàng cung cấp bất kỳ sự hỗ trợ cần thiết nào cho Israel trong hoạt động này”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục