Israel sẽ mở cửa trở lại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem

Ngày 15/7, Israel thông báo sẽ mở cửa trở lại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở thành cổ Jerusalem vào ngày hôm nay (16/7), nơi bị đóng cửa sau vụ tấn công khiến 2 cảnh sát Israel thiệt mạng.
Israel sẽ mở cửa trở lại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa ở Jerusalem ảnh 1Toàn cảnh đền al-Aqsa ở thành phố cổ Jerusalem ngày 14/7. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Ngày 15/7, Israel thông báo sẽ mở cửa trở lại nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa tại thành cổ Jerusalem, nơi đã bị đóng cửa sau vụ tấn công khiến 2 cảnh sát Israel thiệt mạng.

Theo thông cáo của Văn phòng Thủ tướng, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã ra quyết định mở cửa trở lại khu nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa vào ngày 16/7, trước khi ông rời Israel lên đường thăm chính thức Pháp.

[OIC và Palestine phản ứng việc Israel đóng cửa đền thờ al-Aqsa]

Trước đó ngày 14/7 vừa qua, 3 đối tượng người Israel gốc Arập đã nổ súng nhằm vào cảnh sát Israel tại khu Thành cổ ở Jerusalem, sau đó bỏ chạy sang khu đền thờ Hồi giáo al-Aqsa gần đó và bị lực lượng an ninh Israel tiêu diệt.

Ngày 15/7, lực lượng an ninh Israel đã phong tỏa mọi ngả đường trong Thành cổ và hạn chế việc qua lại Cổng Damascus, là lối ra vào chính của người Palestine.

Chỉ những người có chứng minh nhân dân mới được phép qua lại./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục