Israel sẽ phóng thích hàng trăm tù nhân Palestine

Ngày 17/11, Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmertt thông báo sẽ phóng thích 250 tù nhân Palestine vào đầu tháng 12 như một cử chỉ thiện chí đối với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.

Ngày 17/11, Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmertt thông báo sẽ phóng thích 250 tù nhân Palestine vào đầu tháng 12 như một cử chỉ thiện chí đối với Tổng thống Palestine Mahmud Abbas.

Tuyên bố trên được đưa ra trong cuộc đàm phán giữa Thủ tướng Olmertt và Tổng thống Abbas tại Jerusalem. Các quan chức Israel cho biết không ai trong số những tù nhân này là thành viên của Hamas, phong trào Hồi giáo vũ trang đang kiểm soát Dải Gaza từ tháng 6/2007. Hồi tháng Tám vừa qua, Israel đã phóng thích 198 tù nhân Palestine và hiện vẫn còn hơn 11.000 người Palestine vẫn bị giam giữ trong các nhà tù của Israel.

Cũng trong cuộc hội đàm trên, Tổng thống Abbas đã hối thúc phía Israel duy trì thỏa thuận ngừng bắn 6 tháng giữa Ten Avid  với Hamas (sẽ hết hiệu lực vào ngày 19/12 tới) cũng như việc tạo điều kiện cho các tổ chức quốc tế nối lại các hoạt động viện trợ nhân đạo tại Gaza. Ông cũng đề nghị phía Israel đình chỉ các hoạt động mở rộng các khu định cư cho người Do Thái ở khu Bờ Tây vì hành động này sẽ hủy hoại các cơ hội tiến tới hòa bình.

Về phần mình, Thủ tướng Olmertt  cho rằng Hamas phải chịu trách nhiệm trong trong các hành động vi phạm thỏa thuận ngừng bắn thời gian qua, đồng thời cảnh báo nếu bạo lực leo thang, "Israel sẽ trả đũa".

Trong một động thái liên quan, quân đội Israel thông báo ngày 17/11, một đoàn xe 33 chiếc chở thực phẩm, thuốc men, trang thiết bị y tế đã tới cửa khẩu Kerem Shalom để vào dải Gaza. Đây là đoàn xe đầu tiên được vào Gaza sau khi Israel phong toả hoàn toàn vùng lãnh thổ này ngày 5/11 để đáp trả tình trạng bạo lực bùng phát./.

(TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục