Israel sẽ xây hàng trăm nhà định cư mới sau vụ tấn công bằng dao

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman tuyên bố, Israel chuẩn bị xây hàng trăm ngôi nhà mới ở một khu định cư tại Bờ Tây, sau vụ tấn công bằng dao khiến 1 người thiệt mạng.
Israel sẽ xây hàng trăm nhà định cư mới sau vụ tấn công bằng dao ảnh 1Khu định cư Givat Harsina ở Bờ Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng AFP, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman ngày 27/7 tuyên bố, Israel chuẩn bị xây hàng trăm ngôi nhà mới ở một khu định cư tại Bờ Tây bị chiếm đóng, nơi một người Palestine đã tấn công bằng dao 3 người Israel, trong đó một người đã thiệt mạng.

Viết trên mạng xã hội Twitter, Bộ trưởng Lieberman cho biết, "câu trả lời tốt nhất đối với chủ nghĩa khủng bố là mở rộng các khu định cư."

Một ngày sau vụ tấn công bằng dao đẫm máu, ông Lieberman thông báo, 400 ngôi nhà mới sẽ được xây dựng tại khu định cư Adam, phía Bắc Jerusalem.

[Tấn công bằng dao tại Israel: Một người đã thiệt mạng]

Theo quân đội Israel, đối tượng tấn công đã lẻn vào khu định cư vào tối 26/7, đâm trọng thương 3 người Israel trước khi bị bắn chết.

Kẻ tấn công sau đó đã được truyền thông chính thức Palestine xác định là Mohammed Dar Youssef, 17 tuổi, tới từ làng Kobar.

Vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh tương đối yên ổn tại khu Bờ Tây.

Trong một tuyên bố sau đó của phong trào Hồi giáo Hamas, lực lượng đang kiểm soát Dải Gaza, đã ca ngợi "hành động dũng cảm" song không thừa nhận gây ra vụ tấn công./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục