Israel tạm ngừng kế hoạch xây khu định cư ở Đông Jerusalem

Nhật báo Yediot Acharonot ngày 25/3 cho biết Chính phủ Israel đã tạm ngừng kế hoạch xây dựng 1.500 căn hộ tại khu vực Har Homa, giáp với Đông Jerusalem.
Israel tạm ngừng kế hoạch xây khu định cư ở Đông Jerusalem ảnh 1Khu định cư của người Do Thái ở Ramot, phía đông Jerusalem (trên) và làng Beit Hanina ngày 20/11. (Nguồn: AFP/ TTXVN)

Nhật báo Yediot Acharonot ngày 25/3 cho biết Chính phủ Israel đã tạm ngừng kế hoạch xây dựng 1.500 căn hộ tại khu vực Har Homa, giáp với Đông Jerusalem.

Mặc dù không có thông báo chính thức, Bộ Xây dựng và Nhà ở Israel và chính quyền thành phố Jerusalem đã xác nhận rằng có ít nhất 2 cuộc họp chủ chốt được lên kế hoạch vào tuần tới để thúc đẩy việc thi công đã bị hủy.

Hiện chưa rõ lý do của quyết định ngừng xây dựng song một nguồn thạo tin cho rằng nguyên nhân liên quan tới mối quan hệ ngoại giao đang xấu đi giữa Mỹ và Israel.

Động thái này đã đi ngược với những tuyên bố tranh cử của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Phát biểu tại Har Homa 1 ngày trước cuộc tổng tuyển cử, ông Netanyahu khẳng định: "Chúng ta sẽ tiếp tục xây dựng ở Jerusalem. Chúng ta sẽ tăng thêm hàng nghìn đơn vị nhà ở và đứng vững trước mọi sức ép khi tiếp tục phát triển thủ đô vĩnh viễn của chúng ta."

Cùng ngày, tờ Thời báo Israel đưa tin Tổ chức Giải phóng Palestine (PLO) sẽ gặp những người đứng đầu các cơ quan an ninh Palestine trong tuần này để đánh giá lại sự hợp tác an ninh với Israel.

Báo này dẫn lời bà Hanan Ashrawi, Ủy viên chấp hành PLO, khẳng định sự ủng hộ đối với việc đánh giá lại toàn diện mối quan hệ của Palestine với Israel do "sự không khoan nhượng" của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu trong các cuộc đàm phán hòa bình.

Bà nói: "Chắc chắn, chúng tôi sẽ xác định lại mối quan hệ với Israel trong mọi lĩnh vực, vì ông Netanyahu đã bội ước tất cả các thỏa thuận và đang cố ý phá hủy các cơ hội hòa bình. Chúng tôi phải làm việc theo những cách mà sẽ cứu vãn các cơ hội" này.

Bà Ashrawi còn cảnh báo rằng Israel chắc chắn sẽ đối mặt với sự cô lập đang gia tăng ở cả châu Âu và Mỹ, luôn tỏ ra sẵn sàng hành động chống lại nhà nước Do Thái tại các khuôn khổ đa phương như Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác.

Bà cho biết người Palestine có ý định tăng cường hành động đơn phương, yêu cầu thêm sự công nhận của quốc tế về một nhà nước Palestine, tham gia thêm các tổ hiến chương và công ước quốc tế./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục