Israel tấn công đoàn xe nhân đạo của Liên hợp quốc

Cơ quan Cứu trợ và Nhân đạo Unrwa - tổ chức nhân đạo lớn nhất của Liên hợp quốc tại Dải Gaza, đã phải ngừng hoạt động do tính mạng của các nhân viên bị đe dọa dưới làn bom đạn của quân đội Israel.

Cơ quan Cứu trợ và Nhân đạo Unrwa - tổ chức nhân đạo lớn nhất của Liên hợp quốc tại Dải Gaza, đã phải ngừng hoạt động do tính mạng của các nhân viên bị đe dọa dưới làn bom đạn của quân đội Israel.

Ngày 8/1, một đoàn xe chở hàng nhân đạo của Unrwa đã bị trúng đạn pháo xe tăng Israel. Đoàn xe bị tấn công khi đang trên đường tới gần cửa khẩu Erez ở biên giới Dải Gaza và Israel, làm một tài xế người Palestine thiệt mạng.

Unrwa phân phối lương thực tới gần một nửa trong tổng số 1,5 triệu người Palestine ở Dải Gaza, đồng thời quản lý nhiều trường học cũng như một số cơ sở tại đây.

Người phát ngôn của Unrwa tuyên bố chỉ nối lại hoạt động cứu trợ nếu nhà chức trách Israel khẳng định đảm bảo an toàn cho các nhân viên của họ.

Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban Ki-moon đã lên án mạnh mẽ vụ tấn công của Israel vào đoàn xe chở hàng nhân đạo.

Ủy ban Chữ thập Đỏ quốc tế cùng ngày tố cáo binh sĩ Israel tìm cách ngăn cản hoạt động nhân đạo của các nhân viên tổ chức này.

Tại Gaza, số nạn nhân trong chiến dịch quân sự của Israel đang tăng lên hàng giờ. Giữa các đợt không kích của Israel, người ta lại tìm thấy thêm hàng chục thi thể người Palestine bị giết hại, trong đó có phụ nữ và trẻ em và một số người nước ngoài.

Tính đến ngày 9/1, số thương vong ở Dải Gaza đã lên đến gần 770 người chết và hơn 3.200 người bị thương. Khoảng 250 người nước ngoài đã được sơ tán ra khỏi Gaza./.

(TTXVN/Vietnam+)

 

Tin cùng chuyên mục