Israel thông qua kế hoạch xây 900 nhà định cư ở Đông Jerusalem

Những ngôi nhà mới sẽ được xây dựng tại khu định cư Ramat Shlomo ở Đông Jerusalem sau một quyết định vào tối 6/5 của ủy ban quy hoạch quận thuộc thành phố này.
Israel thông qua kế hoạch xây 900 nhà định cư ở Đông Jerusalem ảnh 1Toàn cảnh khu định cư Ramot, phía Đông Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 7/5, hãng AFP dẫn thông báo của Tổ chức Giám sát hoạt động định cư Peace Now (PN) cho biết Israel đã phê chuẩn kế hoạch xây 900 nhà định cư ở Đông Jerusalem, không lâu sau khi Thủ tướng nước này Benjamin Netanyahu thành lập liên minh tôn giáo cánh hữu mới.

Người phát ngôn PN Hagit Ofran cho hay những ngôi nhà mới sẽ được xây dựng tại khu định cư Ramat Shlomo ở Đông Jerusalem sau một quyết định vào tối 6/5 của ủy ban quy hoạch quận thuộc thành phố này.

Kế hoạch trên được thông qua khi ông Netanyahu đang ở trong những giai đoạn cuối cùng của việc thành lập một chính phủ liên minh, trong đó bao gồm cả đảng cực hữu "Ngôi nhà Do Thái" (Jewish Home) vốn ủng hộ mạnh mẽ việc xây nhà định cư và phản đối Palestine thành lập nhà nước./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục