Israel thông qua kế hoạch xây dựng thêm 380 nhà định cư mới

Ngày 24/12, chính quyền Israel đã thông qua kế hoạch xây dựng thêm 380 nhà định cư mới tại Ramot và khu vực Har Homa thuộc Đông Jerusalem.
Israel thông qua kế hoạch xây dựng thêm 380 nhà định cư mới ảnh 1Một dự án nhà định cư mới tại khu vực đông Jerusalem. (Ảnh: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin, ngày 24/12, chính quyền Israel đã thông qua kế hoạch xây dựng thêm 380 nhà định cư mới tại Đông Jerusalem.

Thành viên hội đồng thành phố Jerusalem, ông Yosef Pepe Alalu thuộc đảng Meretz đối lập, cho biết chính quyền thành phố đã có giấy phép xây dựng 307 nhà định cư tại Ramot và 73 căn khác tại khu vực Har Homa.

Theo quan chức trên, chính quyền Israel đã lợi dụng sự chú ý đang tập trung vào cuộc tổng tuyển cử sẽ diễn ra vào tháng 3/1205 để tiến hành mở rộng các khu vực định cư, đồng thời khẳng định các động thái này sẽ càng làm mất đi cơ hội đạt được một thỏa thuận hòa bình với người Palestine.

Theo ước tính, có khoảng nửa triệu người Israel đang sinh sống tại hơn 120 khu định cư Do Thái được Israel xây dựng tại những khu vực chiếm đóng ở Jerusalem và khu Bờ Tây./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục