Israel thông qua kế hoạch xây gần 14.000 nhà định cư

Trong quá trình đàm phán với Palestine, Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn xây dựng mới ít nhất 13.851 nhà định cư.

AFP đưa tin, ngày 29/4, Tổ chức giám sát hoạt động định cư của Israel (Peace Now) cho biết trong thời gian 9 tháng diễn ra các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine, chính thức kết thúc vào ngày hôm nay, Israel đã thông qua các kế hoạch xây mới tới gần 14.000 nhà định cư.

Con số do Peace Now công bố cho thấy trong quá trình đàm phán, Chính phủ của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã phê chuẩn xây dựng mới ít nhất 13.851 nhà định cư.

Peace Now nêu rõ: "Đó là con số chưa từng thấy, với tốc độ xây dựng mới trung bình 50 căn nhà/ngày hay 1.540 nhà/tháng."

Người đứng đầu Peace Now, ông Yariv Oppenheimer nói: "Ông Netanyahu đã phá kỷ lục về xây nhà định cư trong 9 tháng đàm phán"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục