Israel thông qua kế hoạch xây thêm nhà định cư ở Đông Jerusalem 

Israel ngày 25/12 cho biết nước này đã phê chuẩn sơ bộ kế hoạch xây dựng 243 nhà ở mới tại một khu vực thuộc Bờ Tây mà Israel sáp nhập vào Jerusalem, bất chấp sự phản đối của quốc tế.
Israel thông qua kế hoạch xây thêm nhà định cư ở Đông Jerusalem  ảnh 1Các khu nhà định cư của Israel tiếp tục mọc lên bất chấp sự phản đối của cộng đồng quốc tế (Nguồn ảnh: rt.com)

Reuters đưa tin, các quan chức Israel ngày 25/12 cho biết nước này đã phê chuẩn sơ bộ kế hoạch xây dựng 243 nhà ở mới tại một khu vực thuộc Bờ Tây mà Israel sáp nhập vào Jerusalem, đồng thời xúc tiến kế hoạch xây 270 nhà ở khác cũng thuộc khu vực này.

Một người phát ngôn của chính quyền thành phố Jerusalem cho hay ủy ban quy hoạch đô thị của thành phố đã phê chuẩn việc xây 243 nhà ở mới tại Ramot, đồng thời phê duyệt những thay đổi trong kế hoạch đã có từ trước nhằm xây 270 nhà ở tại cả Ramot và Har Homa.

Israel gọi hai khu định cư trên là "các vùng lân cận" của Jerusalem. Vùng đất này bị Israel chiếm trong cuộc chiến năm 1967 và sáp nhập vào Jerusalem nhưng hành động này không được quốc tế công nhận.

Những quyết định trên của Israel đi ngược lại lời kêu gọi của Mỹ và các cường quốc thế giới yêu cầu Israel ngừng xây dựng thêm nhà ở định cư mới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục