Israel thử thành công máy bay UAV chuyên tấn công tự sát

Israel thử thành công máy bay UAV thực hiện cuộc tấn công tự sát

Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) đã hoàn tất việc thử nghiệm loại máy bay không người lái (UAV) chuyên thực hiện sứ mệnh tấn công tự sát với tên gọi Harop.
Israel thử thành công máy bay UAV thực hiện cuộc tấn công tự sát ảnh 1Máy bay không người lái IAI Harop tại Paris Air Show 2013. (Nguồn: wikipedia.org)

Truyền thông Israel ngày 7/6 đưa tin Tập đoàn Hàng không Vũ trụ Israel (IAI) đã hoàn tất việc thử nghiệm loại máy bay không người lái (UAV) chuyên thực hiện sứ mệnh tấn công tự sát với tên gọi Harop.

Hiện Harop đã được IAI đưa vào hạng mục xuất khẩu và loại máy bay này sẽ được trưng bày tại Triển lãm hàng không Paris (Paris Air Show) vào tuần tới.

Ngoài ra, theo một số nguồn tin, IAI đã chuyển giao hệ thống UAV này cho Ấn Độ trong một hợp đồng lên đến 1 tỷ USD.

Harop là một loại vũ khí di động có thể được triển khai trên các bệ phóng đất liền hoặc trên biển.

Nó được trang bị cả hai loại cảm biến ban ngày và ban đêm để có thể thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, định vị và tấn công các mục tiêu di dộng hoặc cố định với độ chính xác cao nhất.

UAV này có khả năng hoạt động hiệu quả trong vòng 6 giờ đồng hồ với sải cánh 3m và mang được một đầu đạn có khối lượng 15kg.

Mặc dù, Harop được đánh giá là loại vũ khí có hiệu quả cao, song quân đội Israel (IDF) hiện chưa được trang bị hệ thống này do chi phí tương đối cao./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục