Israel: Thủ tướng Netanyahu liên minh với Kadima

Thủ tướng Benjamin Netanyahu bất ngờ đạt được thỏa thuận với đảng đối lập ôn hòa Kadima, để đảng này tham gia chính phủ của ông.
AFP dẫn nguồn tin từ đài phát thanh Israel ngày 8/5 cho biết Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã bất ngờ đạt được thỏa thuận với đảng đối lập ôn hòa Kadima, để đảng này tham gia chính phủ của ông, chỉ vài ngày sau khi ông yêu cầu tiến hành bầu cử sớm.

Theo đài trên, Đảng Kadima đã nhất trí với thỏa thuận, theo đó Chủ tịch đảng, ông Shaul Mofaz sẽ trở thành Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng không bộ trong nội các mới.

Chi tiết của thỏa thuận vẫn chưa hoàn tất, song sẽ có điều khoản theo đó Kadima hậu thuẫn ông Netanyahu để đổi lấy việc sửa đổi một đạo luật gây tranh cãi nhằm cho phép những người Do Thái chính thống cực đoan hoãn quân dịch.

Thỏa thuận bất ngờ trên đã chấm dứt những động thái tại Quốc hội Israel (Knesset) nhằm mở đường cho một cuộc bầu cử thông qua việc bỏ phiếu giải tán cơ quan lập pháp này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục