Israel thừa nhận sai lầm khi trấn áp cộng đồng người Ethiopia

Ngày 4/5, Tổng thống Israel Reuven Rivlin thừa nhận nước này đã phạm phải sai lầm trong cách đối xử với cộng đồng người Do Thái gốc Ethiopia.
Israel thừa nhận sai lầm khi trấn áp cộng đồng người Ethiopia ảnh 1Người Do thái gốc Ethiopia biểu tình chống kì thị chủng tộc tại Tel Aviv. THX/TTXVN

Theo AFP/AP,  ngày 4/5, Tổng thống Israel Reuven Rivlin thừa nhận nước này đã phạm phải sai lầm trong cách đối xử với cộng đồng người Do Thái gốc Ethiopia, đồng thời cho rằng làn sóng biểu tình bạo lực đã "để lộ vết thương rỉ máu trong lòng xã hội Israel".

Trong tuyên bố đưa ra sau khi hàng nghìn người Israel gốc Ethiopia xuống đường biểu tình phản đối cảnh sát ngược đãi, ông Rivlin nói: "Chúng tôi đã mắc sai lầm. Chúng tôi đã không chịu nhìn nhận và lắng nghe vấn đề".

Dự kiến, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ gặp đại diện cộng đồng Ethiopia vào chiều cùng ngày để xoa dịu cẳng thẳng sau khi cảnh sát dùng lựu đạn choáng, hơi cay và vòi rồng để giải tán đám đông biểu tình ở Tel Aviv. Cảnh sát cho biết 43 người đã bị bắt giữ sau vụ biểu tình hôm 3/5.

Người Israel gốc Ethiopia cáo buộc rằng cộng đồng của họ, khoảng 135.000 người, từ lâu đã là nạn nhân của sự phân biệt đối xử tại quốc gia Do Thái này./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục