Israel thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình với Syria

Trong hai ngày 22-23/12, Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ - nước giữ vai trò trung gian trong đàm phán hòa bình Israel - Syria.

Trong hai ngày 22-23/12, Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert đã có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ - nước giữ vai trò trung gian trong đàm phán hoà bình Israel - Syria.

Mục đích chính của các cuộc hội đàm giữa ông Olmert  với Tổng thống nước chủ nhà Abdullah Gul và Thủ tướng Recep Tayyip Erdogan cũng chính là nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Syria, vừa được nối lại hồi tháng 5 vừa qua.
 
Thông báo của Văn phòng báo chí chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết hai bên đã có các cuộc hội đàm "thắng lợi và toàn diện". Ngoài quan hệ Israel - Syria, hai bên cũng trao đổi về các mối quan hệ song phương và tình hình ở Dải Gaza, nơi phong trào Hồi giáo vũ trang Hamas (Hamas) của Palestine đang kiểm soát.
 
Syria và Israel đã tiến hành các cuộc đàm phán hòa bình trực tiếp với sự bảo trợ của Liên hợp quốc trong 10 năm, nhưng tiến trình này đã đổ vỡ năm 2000 do những bất đồng về chủ quyền Cao nguyên Golan, vùng đất chiến lược mà Israel đã chiếm đóng trái phép của Syria từ sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967.
 
Tháng 5 vừa qua, hai bên đã nối lại đàm phán gián tiếp với sự trung gian của Thổ Nhĩ Kỳ và đã tiến hành 4 vòng thương lượng. Tuy nhiên, tiến trình này bị gián đoạn từ tháng 9 do những biến động trên chính trường Israel. Trên cương vị Thủ tướng tạm quyền, ông Olmert muốn đạt tiến bộ trong quan hệ ngoại giao với Syria trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình.
 
Bản thân Tổng thống Syria Bashar al-Assad  ngày 22/12 cũng đã khẳng định Syria và Israel nên xúc tiến đàm phán trực tiếp trên cơ sở các nghị quyết liên quan của Liên hợp quốc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục