Israel tiếp tục thông qua dự án định cư Do Thái

Israel phê chuẩn kế hoạch xây 20 căn hộ cho người định cư Do Thái trên mặt bằng một khách sạn cũ của Palestine ở Đông Jerrusalem.
Truyền thông Israel ngày 23/3 đưa tin, giới chức nước này đã phê chuẩn lần cuối kế hoạch xây dựng 20 căn hộ cho người định cư Do Thái trên mặt bằng một khách sạn cũ của Palestine ở Đông Jerrusalem.

Thông tin này được công bố trong bối cảnh Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu có cuộc hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng.

Trước khi tiến hành cuộc hội đàm kéo dài 90 phút này, nhà lãnh đạo Israel đã cảnh báo những yêu cầu của Washington rằng, Tel Aviv phải đình chỉ các dự án định cư Do Thái có thể làm trì hoãn tiến trình đàm phán hòa bình Trung Đông khoảng một năm.

Hiện nội dung hội đàm vẫn được giữ kín và giới phân tích nhận định điều này chứng tỏ hai bên khó có thể hàn gắn hoàn toàn những rạn nứt.

Trước đó, ngày 9/3, Israel đã thông báo kế hoạch xây 1.600 căn hộ ở Đông Jerrusalem ngay khi Phó Tổng thống Mỹ Joseph Biden đang ở thăm nước này.

Trong một diễn biến liên quan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Philip Crowley ngày 23/3 khẳng định, chỉ thông qua đàm phán trực tiếp, Israel và Palestine mới giải quyết được quy chế cuối cùng của Jerrusalem, thành phố linh thiêng của cả ba tôn giáo là Hồi giáo, Do Thái giáo và Cơ đốc giáo.

Lời bình luận trên đã bác lại tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu rằng Jerrusalem không phải là khu định cư mà là thủ đô của Israel.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Netanyahu đã gặp Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton tại Washington, trong đó hai bên cùng chia sẻ lo ngại về tham vọng hạt nhân của Iran và đánh giá cao vai trò quan trọng của Washington trong việc hỗ trợ an ninh cho Tel Aviv.

Giới chức Israel đánh giá cuộc hội đàm diễn ra "thân mật," hai bên đều ủng hộ vượt qua bất đồng và thúc đẩy đàm phán giữa Israel và Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục