Israel tiếp tục tịch thu đất của người Palestine tại Bờ Tây

Kênh truyền hình Alghad TV đưa tin chính quyền Israel đã ra lệnh tịch thu 824 hécta đất tại quận Salfit thuộc khu Bờ Tây vì mục đích quân sự.
Israel tiếp tục tịch thu đất của người Palestine tại Bờ Tây ảnh 1Khu định cư Givat Harsina ở Bờ Tây. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Kênh truyền hình Alghad TV đưa tin chính quyền Israel đã ra lệnh tịch thu 824 hécta đất tại quận Salfit thuộc khu Bờ Tây vì mục đích quân sự.

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, khu đất trên nằm ở phía Tây làng Az-Zawiya - nơi Israel xây dựng các khu định cư trái phép trên phần đất của người Palestine. Các chủ đất người Palestine có 7 ngày để khiếu nại lên Bộ phận Dân sự Israel.

Hồi tháng 7, Israel đã ra lệnh tịch thu ít nhất 14 hécta đất tại ngôi làng trên và tuyên bố đây là “đất nhà nước” dùng cho mục đích xây dựng một nghĩa trang của người Do Thái.

Chính quyền Israel thường tịch thu đất của người Palestine tại khu Bờ Tây, đặc biệt những khu vực xung quanh các khu định cư Do Thái, với lý do sử dụng cho “mục đích quân sự.”

[Israel tăng cường lực lượng sau vụ nổ súng tại khu Bờ Tây]

Tuy nhiên, sau đó những mảnh đất này thường được dùng để mở rộng các khu định cư.

Việc xây dựng các khu định cư Do Thái đã tăng mạnh kể từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nhậm chức vào năm 2017.

Ông Trump nhiều lần tuyên bố ủng hộ Israel, trong đó có việc chuyển đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv tới Jerusalem sau khi công nhận thành phố này là thủ đô của Israel, trái ngược với quan điểm của cộng đồng quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục