Israel tiếp tục xây dựng 891 nhà định cư tại Đông Jerusalem

Ủy ban Kế hoạch và Xây dựng thành phố Jerusalem đã thông qua kế hoạch xây dựng mới nằm giữa Gilo, khu có đông người Do Thái sinh sống và khu Beit Jala, nơi có đông người Palestine sinh sống.
Israel tiếp tục xây dựng 891 nhà định cư tại Đông Jerusalem ảnh 1Toàn cảnh khu định cư Ramot, phía đông Jerusalem. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Tân Hoa xã dẫn lời giới chức Israel cho biết nước này đã thông qua kế hoạch xây dựng 891 nhà định cư tại Đông Jerusalem.

Thứ trưởng Xây dựng và Nhà ở Israel Jacky Levy xác nhận Uỷ ban Kế hoạch và Xây dựng thành phố Jerusalem đã thông qua kế hoạch xây dựng mới nằm giữa Gilo, khu có đông người Do Thái sinh sống tại Đông Nam Jerusalem và khu Beit Jala, nơi có đông người Palestine sinh sống.

Khu vực xây dựng mới này nằm trên Giới tuyến Xanh tại các vùng đất mà Israel sáp nhập sau cuộc chiến Trung Đông năm 1967, một động thái chưa bao giờ được quốc tế công nhận.

Mỹ và cộng đồng quốc tế phản đối việc Israel xây dựng khu định cư Do Thái tại Bờ Tây và Đông Jerusalem.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh làn sóng bạo lực Israel-Palestine kéo dài suốt 3 tháng qua đã khiến ít nhất 117 người Palestine và 19 người Israel thiệt mạng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục