Israel tin tưởng có thể nối lại đàm phán Trung Đông

Thủ tướng Israel bày tỏ tin tưởng cuộc đàm phán hòa bình với Palestine bị đình trệ lâu nay có thể được nối lại trong vài tuần tới.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu ngày 3/2 bày tỏ tin tưởng các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine bị đình trệ lâu nay có thể được nối lại trong vài tuần tới.

Phát biểu trong hội nghị an ninh hàng năm ở thành phố Herzliya, Thủ tướng Netanyahu khẳng định ông "có cơ sở" để hy vọng một cách thực tế rằng trong vài tuần tới hai bên sẽ tái khởi động các vòng đàm phán hòa bình mà không có "điều kiện tiên quyết" nào.

Tuy ông Netanyahu không nói rõ việc này, song một quan chức của Israel cho biết Tel Aviv sẽ "tiến một bước" khiến Palestine có thể đồng ý nối lại đàm phán.

Trong khi đó, ông Nabil Abu Rdeneh, phụ tá cấp cao của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas, lại cho rằng chưa có khả năng nối lại đàm phán trong tương lai gần. Ông nhấn mạnh "cách duy nhất" để tiến hành đàm phán nghiêm túc nhằm đạt được một nền hòa bình bền vững, công bằng và tốt đẹp cho toàn khu vực là Israel chấm dứt các hoạt động định cư Do Thái trên vùng lãnh thổ Palestine.

Tham dự Hội nghị Herzliya, Thủ tướng Palestine Salam Fayyad ngày 2/2 nhấn mạnh việc chấp nhận hoàn toàn giải pháp hai nhà nước là yếu tố then chốt đối với tiến trình hòa bình Trung Đông. Ông khẳng định Palestine đã sẵn sàng thành lập nhà nước độc lập vào năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục