Israel tranh cãi về kế hoạch thuê 20.000 công nhân Trung Quốc

Ngày 20/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nước này có kế hoạch tuyển 20.000 công nhân xây dựng Trung Quốc tới giúp triển khai các dự án nhà ở mới ở Israel.
Israel tranh cãi về kế hoạch thuê 20.000 công nhân Trung Quốc ảnh 1Toàn cảnh Khu định cư Do Thái tại khu vực Har Homa ngày 25/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/9, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu thông báo nước này có kế hoạch tuyển 20.000 công nhân xây dựng Trung Quốc tới giúp triển khai các dự án nhà ở mới ở Israel, như một phần trong nỗ lực hạ giá nhà tại thị trường trong nước.

Phát biểu tại cuộc họp nội các Israel, ông Netanyahu nhấn mạnh: "Đây là bước đi quan trọng và cần thiết để hạ giá nhà ở, giữa lúc chi phí sinh hoạt đang là một vấn đề nan giải ở Israel."

Bộ Tài chính Israel sau đó xác nhận chính phủ nước này đã thông qua kế hoạch thuê công nhân Trung Quốc của Thủ tướng Netanyahu.

Tuy vậy, Tổng chưởng lý Israel Yehuda Weinstein đã phản đối kế hoạch này, nói rằng hai nước hiện chưa có một thỏa thuận chính thức nào liên quan đến hợp tác như vậy. Việc thiếu một thỏa thuận giữa hai nước có thể khiến người lao động nhập cư phải trả phí môi giới lên tới hàng trăm hoặc hàng nghìn USD để có được giấy phép làm việc.

Công nhân Trung Quốc hiện tới Israel làm việc thông qua các hợp đồng riêng giữa các công ty hai nước. Trung Quốc và Israel đã từng tiến hành đàm phán về vấn đề này, song tới nay các bên vẫn chưa đạt được thỏa thuận cuối cùng.

Bộ Tài chính Israel cho hay do tính cấp bách của vấn đề, Israel sẽ cố gắng tạo các cơ chế nhằm đảm bảo quyền lợi cho người lao động Trung Quốc cũng như giúp họ không phải mất phí môi giới.

Ngành xây dựng của Israel hiện sử dụng tới 216.000 công nhân, trong đó có 37.000 lao động người Palestine và khoảng 6.000 công nhân Trung Quốc.

Bộ Tài chính Israel đánh giá rằng hiệu quả làm của công nhân Trung Quốc trong ngành xây dựng cao hơn 50% so với công nhân Israel, Palestine hay các nước và vùng lãnh thổ khác.

Hồi tháng 6/2015, Trung Quốc từng tuyên bố với phía Israel rằng Bắc Kinh sẽ không cho phép công dân của mình tới làm việc tại các khu định cư ở khu Bờ Tây do Israel chiếm đóng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục