Israel tranh thủ "nói xấu" Palestine khi ông Kerry tới thăm

Thủ tướng Israel đã chỉ trích các nhà đàm phán Palestine nhân Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Israel.

Theo Tân Hoa xã/AP, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã chỉ trích các nhà đàm phán Palestine nhân dịp Ngoại trưởng Mỹ John Kerry thăm Israel sáng 6/11.

Theo tuyên bố của Văn phòng Thủ tướng Israel, Thủ tướng Netanyahu cho biết ông "quan ngại" về tình trạng đàm phán.

Ông nói: "Những người Palestine vẫn tiếp tục tạo ra các cuộc khủng hoảng giả tạo nhằm lảng tránh việc đưa ra các quyết định mang tính lịch sử cần thiết để có được hòa bình."

Ông Netanyahu cũng biện luận rằng Israel có quyền xây dựng các khu định cư theo như thỏa thuận để đổi lấy việc thả các tù nhân Palestine trong bối cảnh tháng Bảy vừa qua, Nội các Israel đã thông qua quyết định thả 104 tù nhân, gần 50 tù nhân trong số này được thả hồi tháng Tám vừa qua và tuần trước.

Chuyến thăm Israel lần này là một phần trong chuyến công du quốc tế kéo dài 9 ngày của ông Kerry và nhằm đánh giá cuộc hòa đàm giữa Israel và Palestine. Sau khi gặp ông Netanyahu, cùng ngày, ông Kerry đã tới Bờ Tây để gặp Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas.

Tại cuộc gặp này ở Bethlehem, ông Kerry khẳng định Mỹ sẽ viện trợ bổ sung 75 triệu USD để hỗ trợ Palestine tạo việc làm, nâng cấp đường sá, trường học và các cơ sở hạ tầng khác.

Trước đó, Mỹ đã viện trợ 25 triệu USD cho Palestine xây dựng hạ tầng./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục