Israel triển khai tên lửa

Israel triển khai tên lửa đánh chặn Patriot ở phía Bắc

Ngày 8/10, Israel đã cho triển khai các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot tại một số địa điểm gần cảng Haifa miền Bắc nước này.
Ngày 8/10, Israel đã cho triển khai các hệ thống tên lửa đánh chặn Patriot tại một số địa điểm gần cảng Haifa miền Bắc nước này, động thái diễn ra hai ngày sau khi một máy bay không người lái (UAV) lạ được cho là của Iran xâm nhập thành công không phận Israel.

Mạng tin tình báo Debka dẫn các nguồn tin quân sự tiết lộ rằng trên thực tế việc triển khai tên lửa Patriot đã được Israel thực hiện “vội vã” do lo ngại Iran hoặc phong trào Hồi giáo Hezbollah có kế hoạch xâm nhập không phận nước này để thu thập thông tin tình báo trong bối cảnh tình hình Syria đang diễn biến xấu đi.

Hệ thống tên lửa đánh chặn này thường được triển khai trong các cuộc diễn tập quân sự chung giữa Mỹ và Israel hoặc vào những thời điểm căng thẳng trước chiến tranh.

Theo nhận định của Debka, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) rõ ràng phải hành động mau lẹ nhằm vá lại "các lỗ hổng phòng không" đã cho phép chiếc UAV nói trên bay dọc bờ biển Địa Trung Hải, từ phía Bắc xuống phía Nam Israel, bên trên các giàn khoan dầu khí và gần trung tâm công nghiệp Vịnh Haifa, các nhà máy điện và các căn cứ hải quân ở Haifa và Ashdod song lại không bị phát hiện.

[Israel bắn hạ một máy bay lạ xâm phạm không phận]

Đáng lo ngại nhất là chiếc UAV này đã bay qua địa điểm phóng tên lửa Palmachim của IDF nằm không xa lò phản ứng nghiên cứu hạt nhân Nahal Soreq song lại không kích hoạt bất kỳ hệ thống cảnh báo sớm nào của Israel. Điều này cho thấy không quân và hệ thống phòng thủ tên lửa của Israel không thể đối phó với các mối đe dọa trên không từ phía Bắc (Syria và Lebanon), và phía Tây (Địa Trung Hải) nước này.

Ngay sau khi vụ việc trên xảy ra, một chỉ huy cao cấp của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran (IRGC) tuyên bố vụ xâm nhập thành công của chiếc UAV nói trên đã phơi bày những yếu kém của hệ thống phòng không Israel và cho thấy hệ thống đánh chặn tên lửa Vòm Sắt của Israel "không hoạt động và thiếu khả năng cần thiết"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục