Israel và Ai Cập hợp tác ngăn chặn buôn lậu vũ khí

Israel và Ai Cập đã đạt được thỏa thuận về các biện pháp ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào Dải Gaza hiện do Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát, trước khi Israel chấm dứt cuộc tấn công quân sự kéo dài hơn ba tuần qua chống Hamas.

Israel và Ai Cập đã đạt được thỏa thuận về các biện pháp ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào Dải Gaza hiện do Phong trào Hồi giáo Hamas kiểm soát, trước khi Israel chấm dứt cuộc tấn công quân sự kéo dài hơn ba tuần qua chống Hamas.

Phát biểu với phóng viên hãng tin AFP (Pháp) ngày 19/1, một quan chức cấp cao của Israel cho biết Israel và Ai Cập đã ký một thỏa thuận về các biện pháp an ninh nhằm ngăn chặn buôn lậu vũ khí dọc khu vực biên giới giữa Dải Gaza với Ai Cập và sâu trong bán đảo Sinai.

Tuy không tiết lộ các chi tiết của thỏa thuận, song quan chức này cho biết phía Ai Cập trước đó đã nhất trí về "các biện pháp đặc biệt" để đối phó với nạn buôn lậu vũ khí.Thỏa thuận này là kết quả của quá trình thương lượng giữa Trợ lý cấp cao của Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Amos Gilad, với người đứng đầu cơ quan tình báo Ai Cập Omar Suleiman.

Ngày 18/1, Israel thông báo đơn phương ngừng cuộc tấn công quân sự nhằm vào phong trào Hồi giáo Hamas ở Dải Gaza sau khi họ nhận được sự đảm bảo của Ai Cập và Mỹ về ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào khu vực này.Trước đó, Israel và Mỹ cũng đã ký thỏa thuận ngăn chặn buôn lậu vũ khí vào Dải Gaza./.


(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục