Israel và Ai Cập ký hiệp định sơ bộ về cung cấp khí đốt

Israel và Ai Cập đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ mỏ khí Leviathan ngoài khơi Israel cho Ai Cập, thông qua hệ thống đường ống dẫn xuyên Địa Trung Hải đến bán đảo Sinai.
Israel và Ai Cập ký hiệp định sơ bộ về cung cấp khí đốt ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: jpost.com)

Ngày 25/11, Israel và Ai Cập đã đạt được thỏa thuận sơ bộ về xuất khẩu khí đốt tự nhiên từ mỏ khí Leviathan ngoài khơi Israel cho Ai Cập, thông qua hệ thống đường ống dẫn xuyên Địa Trung Hải đến bán đảo Sinai.

Theo một phần của thỏa thuận, Israel sẽ cung cấp cho Tập đoàn năng lượng Dolphinus Holdings của Ai Cập khoảng 4 tỷ m3 khí/năm trong vòng từ 10-15 năm.

Nhiều năm trở lại đây, những bất ổn an ninh tại bán đảo Sinai, nơi Ai Cập sở hữu nhiều mỏ khí lớn, đã biến Ai Cập từ một trong những nhà cung cấp khí đốt hàng đầu khu vực và từng xuất khẩu sang Israel thành một nước phải nhập khẩu khí đốt.

Trong khi đó, việc phát hiện ra hai mỏ khí có trữ lượng khổng lồ là Tamar và Leviathan ở ngoài khơi Địa Trung Hải, đã giúp Israel từ một nhà nhập khẩu trở thành một nước xuất khẩu khí đốt.

Trước đó, trong một cuộc gặp tại Florence ngày 30/8 vừa qua, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Thủ tướng Italy Matteo Renzi cũng đã thảo luận đề xuất của Italy về dự án hợp tác khai thác khí đốt chung giữa ba nước Israel-Italy-Ai Cập, ngay khi Ai Cập tuyên bố phát hiện một mỏ khí đốt lớn nhất trong lịch sử ngoài khơi bờ biển nước này. Dự án hợp tác ba bên này nhằm tạo ra một hệ thống đường ống dẫn khí giữa Ai Cập và Israel để cung cấp khí đốt cho châu Âu./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục