Israel và Jordan nỗ lực cho tiến trình tái thiết quan hệ song phương

Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II để bàn về những biện pháp cần thiết để đặt nền móng cho hòa bình giữa Israel và Palestine.
Israel và Jordan nỗ lực cho tiến trình tái thiết quan hệ song phương ảnh 1Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz trong cuộc gặp với Quốc vương Abdullah II của Jordan tại Amman. (Nguồn: jpost.com)

Ngày 5/1, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Benny Gantz đã hội kiến Quốc vương Jordan Abdullah II tại thủ đô Amman.

Theo cả hai bên, cuộc gặp này là một phần của tiến trình thiết lập lại quan hệ song phương.

Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Israel cho biết hai bên đã thảo luận các vấn đề an ninh và chính sách.

[Israel và Jordan cho phép sử dụng không phận của nhau]

Bộ trưởng Gantz đã hoan nghênh quyết định mở rộng quan hệ giữa Israel và Jordan.

Trong khi đó, thông cáo từ Quốc vương Abdullah II cho hay hai bên đã đề cập tới việc cần duy trì trạng thái hòa bình tại các vùng lãnh thổ Palestine và những biện pháp cần thiết để đặt nền móng cho hòa bình giữa Israel và Palestine.

Israel và Jordan đã ký hiệp định hòa bình vào năm 1994 và duy trì mối quan hệ an ninh chặt chẽ.

Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai nước đã trở nên xấu đi trong những năm gần đây do một số căng thẳng liên quan đến một đền thờ Hồi giáo ở Jerusalem, việc Israel mở rộng các khu định cư của người Do Thái ở Bờ Tây, vụ nổ súng tại Đại sứ quán Israel ở Amman./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục