Israel và Nga lập cơ chế đối thoại để tránh va chạm ở Syria

Sau chuyến thăm Moskva, ông Netanyahu thông báo Israel và Nga đã nhất trí thiết lập cơ chế ngăn chặn nguy cơ đối đầu bất ngờ giữa lực lượng của hai nước ở Syria.
Israel và Nga lập cơ chế đối thoại để tránh va chạm ở Syria ảnh 1Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu (phải) và Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: Getty images)

Theo TASS và Sputnik, ngày 28/10, Bộ trưởng Di cư Israel đồng thời là Bộ trưởng các vấn đề Jerusalem, ông Zeev Elkin cho biết nước này và Nga đã thiết lập cơ chế đối thoại về phối hợp hành động giữa hai nước ở Syria.

Trả lời báo giới, ông Elkin nói: "Về các thỏa thuận giữa hai nước, một kênh đối thoại đã được thiết lập để tránh xảy ra bất kỳ sai lầm cũng như sự cố va chạm bất ngờ nào."

Ông nhấn mạnh hai bên tiến hành các cuộc đàm phán về Syria một cách thận trọng và Syria là một chủ đề chính trong cuộc gặp hồi tháng Chín vừa qua tại Moskva giữa Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu và Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Ông Elkin cũng lưu ý rằng sau chuyến thăm Moskva, ông Netanyahu thông báo Israel và Nga đã nhất trí thiết lập cơ chế ngăn chặn nguy cơ đối đầu bất ngờ giữa lực lượng của hai nước ở Syria.

Cùng ngày, tờ Bloomberg View đăng bài viết nhận định rằng các đồng minh truyền thống của Mỹ ở Trung Đông không thể kiên nhẫn với chính sách của Tổng thống Mỹ Barack Obama về Syria và họ ngày càng có những bước đi ngả về phía Nga.

Một số nhân vật ở Washington nhìn nhận những mối quan hệ mới này như là mối đe dọa đối với lợi ích của Mỹ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục