ISS hoàn thành vòng quay thứ 100.000 quanh quỹ đạo Trái Đất

Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), công trình đánh dấu sự hợp tác giữa các cơ quan hàng không vũ trụ Nga và Mỹ, đã hoàn thành vòng quay thứ 100.000 quanh quỹ đạo Trái Đất.
ISS hoàn thành vòng quay thứ 100.000 quanh quỹ đạo Trái Đất ảnh 1(Nguồn: NASA)

Ngày 16/5, Trạm Vũ trụ quốc tế (ISS), công trình đánh dấu sự hợp tác giữa các cơ quan hàng không vũ trụ Nga và Mỹ, đã hoàn thành vòng quay thứ 100.000 quanh quỹ đạo Trái Đất.

Trung tâm kiểm soát tại Moskva cho biết ISS hoàn thành mốc 100.000 vòng quanh quỹ đạo Trái Đất vào lúc 13giờ 10 (giờ Hà Nội).

Đây là một dấu mốc quan trọng, đánh dấu sự hợp tác thành công giữa các cơ quan hàng không vũ trụ châu Âu, Nga, Mỹ, Canada và Nhật Bản, đồng thời là một bằng chứng rõ nét về sự hợp tác quốc tế hiệu quả, tạo đà cho một loạt dự án lớn mang tính đột phá, đóng vai trò quan trọng đối với nền văn minh nhân loại.

Di chuyển ở độ cao khoảng 400 km so với mực nước biển với vận tốc 28.000km/giờ, ISS thực hiện một vòng quay quanh quỹ đạo Trái Đất trong vòng 90 phút.

Theo tính toán của Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ (NASA), cho tới nay, ISS đã di chuyển được tổng cộng 4,16 tỷ km, một quãng đường tương đương với 10 vòng quay quanh Sao Hỏa.

Dù thành phần đầu tiên của ISS mang tên Zarya (Buổi đầu) được đưa lên không trung ngày 20/11 năm 1998, nhưng phải đến năm 2000, phi hành đoàn gồm một nhà du hành người Mỹ và hai cộng sự người Nga mới được đưa lên làm việc tại trạm vũ trụ quốc tế này.

Từ 2 khoang ban đầu, IS sau đó được phát triển lên 15 khoang với diện tích tương đương một sân bóng, vốn đầu tư lên tới 100 tỷ USD.

Trong suốt gần 20 năm hoạt động, ISS đã đón tiếp 226 lượt khách tới từ 15 quốc gia trên thế giới tới thăm quan.

Cơ quan kiểm soát hy vọng sẽ duy trì hoạt động của ISS cho tới năm 2024 sau khi tất cả các quốc gia tham gia hợp tác trừ Liên minh châu Âu (EU) nhất trí tiếp tục hỗ trợ tài chính cho dự án ít nhất là tới thời điểm đó./.

Tin cùng chuyên mục