ISS nâng quỹ đạo cao hơn để tránh rác vũ trụ

Độ cao trung bình của Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã được nâng 1,5km lên 391,4km để tránh bị va chạm với các mảnh vụn trong vũ trụ.
Trung tâm kiểm soát nhiệm vụ của Cơ quan vũ trụ Nga cho biết, ngày 13/1, Trạm vũ trụ quốc tế (ISS) đã thành công trong việc di chuyển lên quỹ đạo cao hơn để tránh bị va chạm với các mảnh vụn vũ trụ.

Các hãng thông tấn Nga dẫn lời một phát ngôn viên của trung tâm trên nói: "Quá trình này đã hoàn tất. Quỹ đạo của ISS đã được nâng lên đến độ cao an toàn."

Độ cao trung bình của ISS đã được nâng 1,5km lên 391,4km.

 Trước đó, Trung tâm trên nói rằng, các mảnh vụn của vệ tinh Iridium-3 của Mỹ có thể sẽ va chạm với ISS vào ngày 13/1 hoặc sáng 14/1.

Năm 2009, vệ tinh Iridium-3 đã va chạm với vệ tinh quân sự Cosmos-2251 của Nga, đã không còn sử dụng nữa, ở độ cao 800km tạo ra một "đám mây" rác vũ trụ./.

Huy Lê (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục