ISTAT: Nền kinh tế Italy đang trên đà phục hồi khá ấn tượng

Nền kinh tế Italy đang trên đà phục hồi khá ấn tượng khi số đơn đặt hàng công nghiệp trong tháng 7/2015 đã tăng 0,6% so với tháng trước đó và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2014.
ISTAT: Nền kinh tế Italy đang trên đà phục hồi khá ấn tượng ảnh 1Ảnh chỉ có tính minh họa. (Nguồn: Bloomberg)

Các số liệu mới công bố của Cơ quan Thống kê nhà nước Italy (ISTAT) cho thấy nền kinh tế nước này đang trên đà phục hồi khá ấn tượng.

Theo ISTAT, số đơn đặt hàng công nghiệp trong tháng 7/2015 đã tăng 0,6% so với tháng trước đó và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2014.

Điều đáng chú ý, đây là tháng thứ 2 liên tiếp chỉ số công nghiệp tăng, điều chưa từng xảy ra từ nhiều năm nay, khi Italy chìm trong cuộc khủng hoảng kinh tế dài và nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Giao thông, đặc biệt là ngành chế tạo xe hơi, trở thành ngành công nghiệp tăng trưởng mạnh nhất, với tỷ lệ 61,3%. Cũng theo ISTAT, mặc dù doanh thu của ngành công nghiệp trong tháng Bảy giảm 1,1% so với tháng Sáu, nhưng vẫn tăng 2,3% so với cùng kỳ năm 2014.

Tăng trưởng nhẹ cũng được ghi nhận trong bán lẻ. ISTAT cho biết doanh thu của ngành bán lẻ đã tăng 0,4% trong tháng Bảy so với tháng trước đó và tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong bảy tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ cũng đã tăng 0,7% so với cùng kỳ 2014, với ghi nhận đáng chú ý nhất là ở lĩnh vực thực phẩm, với mức tăng 1,3%.

Một ghi nhận khác là khu vực bất động sản cũng có dấu hiệu "nhúc nhích" sau nhiều năm đóng băng. Cục thuế Italy cho biết giá trị của thị trường bất động sản trong quý 2/2015 đã tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2014.

Theo cơ quan này, giá trị bất động sản thương mại và nhà ở đã tăng lần lượt 10,3% và 8,2% do số nhà bán ra tăng mạnh. Trong thời gian từ tháng 4-6/2015, Cục thuế Italy ghi nhận 116.514 bất động sản đã được bán, so với 107.647 bất động sản cùng kỳ năm 2014.

Italy, nền kinh tế lớn thứ 3 trong Khu vực đồng euro sau Đức và Pháp, đã thoát khỏi suy thoái kinh tế vào quý 1/2015, nhưng các nhà kinh tế cho rằng dấu hiệu phục hồi còn rất mong manh.

Trong báo cáo kinh tế mới công bố hồi đầu tháng này, Chính phủ Italy dự đoán rằng tăng trưởng GDP trong năm nay chỉ ở mức từ 0,5-0,7% và ở mức từ 1,1-1,4% trong năm tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục