Ít nhất 1,4 tỷ người mắc bệnh nhiệt đới chưa được điều trị

Theo WHO, ít nhất 1,4 tỷ người trên thế giới bị mắc các bệnh nhiệt đới và gần 2/3 trong số này không được chăm sóc y tế thỏa đáng.

Theo báo cáo do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) công bố ngày 2/4, ít nhất 1,4 tỷ người trên thế giới cần được điều trị vì mắc "bệnh nhiệt đới không được quan tâm" (NTD) và gần 2/3 trong số này không được chăm sóc y tế thỏa đáng.

Cũng theo Báo cáo, trong năm 2012, khoảng 700 triệu người đã được điều trị vì mắc NTD, nhưng nhiều người không được điều trị triệt để. Trong khi đó, hàng trăm triệu người khác hoàn toàn không được điều trị. Tình trạng thiếu nguồn tài chính và nhân lực ở những nước xảy ra dịch bệnh đang cản trở các nỗ lực phân phát thuốc trị bệnh.

Báo cáo thừa nhận thế giới đang từng bước đạt tiến bộ trong việc chữa trị cho những người mắc NTD, đáng chú ý là ngành công nghiệp dược trong năm ngoái đã quyên góp gần 1,35 tỷ liều thuốc trị các bệnh này.

Tổ chức tài chính đa phương Nhóm Ngân hàng Thế giới cam kết đóng góp 120 triệu USD cho các nỗ lực chữa trị NTD ở những nước châu Phi có thu nhập thấp. Một nhóm các nhà quyên góp khác cũng cam kết đóng góp số tiền tương tự để chữa trị cho những người mắc bệnh giun, sán ở các nước nghèo.

NTD bao gồm các bệnh do giun sán gây ra, bệnh chân voi, bệnh đau mắt hột, bệnh phong..., tác động chủ yếu đến những người sống ở các vùng nông thôn hẻo lánh, các khu nhà ổ chuột và các khu vực xảy ra xung đột.

Theo Tổng Giám đốc WHO Margaret Chan, NTD tác động đến hơn một tỷ người trên thế giới, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em.

Nhiều bệnh có thể tránh hoặc chữa trị được nhưng chúng vẫn hủy hoại sức khỏe hoặc giết chết hàng triệu người mỗi năm. Việc hơn 800 triệu trẻ em sống ở những vùng giun, sán phát triển mạnh đang gây trở ngại cho các nỗ lực của cộng đồng quốc tế trong nuôi dưỡng, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục