Ít nhất 16 người chết do bão Mirinae tại Philippines

Nhà chức trách Philippines ngày 2/11 thông báo đã có thêm hai người thiệt mạng do bão Mirinae, nâng tổng số người chết lên 16.
Nhà chức trách Philippines ngày 2/11 thông báo đã có thêm hai người thiệt mạng do bão Mirinae, đổ bộ vào quốc đảo này hồi cuối tuần trước, nâng tổng số người chết lên 16 người.

Hội đồng Điều phối Thảm họa Quốc gia (NDCC) Philippines cho biết những trường hợp tử vong phần lớn là do chết đuối, xảy ra ở khu vực ngoại ô phía Nam thủ đô Malina và hai tỉnh miền Đông nước này.

Cảnh sát cho biết trong ngày 2/11, một ngư dân hiện vẫn mất tích, trong khi 38 người khác trên 17 tàu đánh cá đã được cứu sống sau khi họ rời thị trấn duyên hải Claveria, phía Bắc đảo Luzon, Philippines, ra khơi trong tình trạng thời tiết xấu.

Các nhân viên cứu hộ đã kéo được 14 tàu vào bờ, nhưng tất cả đều bị hư hỏng nặng do sóng to gió lớn.

NDCC cho rằng nhờ kịp thời sơ tán hơn 115.000 người dân vài ngày trước khi bão Mirinae đổ bộ vào nên con số thương vong ít hơn hẳn so với hai cơn bão trước đó.

Bão Mirinae đổ bộ vào đảo Luzon hôm 31/10, chỉ vài tuần sau khi hai cơn bão lớn khác tàn phá quốc đảo này, làm 1.100 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất".

Nhà chức trách cho biết các nỗ lực cứu trợ và khắc phục hậu quả sẽ vẫn tiếp tục vì hiện còn hơn 87.000 người mất nhà cửa đang sống trong các trung tâm cứu trợ sau hai cơn bão trên./.

 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục