Ít nhất 18 ngư dân Ấn Độ được Pakistan thiện chí trả tự do

Pakistan trả tự do cho 18 ngư dân Ấn Độ như một cử chỉ mang tính thiện chí để Ấn Độ cũng phải đáp lại bằng hành động tương ứng là trả tự do cho các ngư dân Pakistan.
Ít nhất 18 ngư dân Ấn Độ được Pakistan thiện chí trả tự do ảnh 1Ngư dân Ấn Độ bị bắt giữ tại sở cảnh sát ở thành phố cảng Karachi, miền nam Pakistan ngày 31/3. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Một nguồn tin chính thức cho biết ngày 5/6, ít nhất 18 ngư dân Ấn Độ đã được phía Pakistan trả tự do như một cử chỉ mang tính thiện chí.

Nguồn tin trên cho biết thêm những ngư dân này sẽ từ nhà tù Landhi ở thành phố cảng Karachi tới Lahore của Pakistan trong ngày 6/6 và họ sẽ được đưa tới cửa khẩu biên giới Wagah trên một chiếc xe buýt đặc biệt từ nhà ga ở Lahore.

Một quan chức khác cho biết Ấn Độ phải đáp trả thiện chí này và trả tự do cho ngư dân Pakistan bị giam tại các nhà tù của Ấn Độ.

Các ngư dân của Ấn Độ và Pakistan thường bị lực lượng an ninh biển của hai nước bắt giữ do đi vào vùng lãnh hải của nhau do đường biên giới trên biển giữa hai nước chưa được phân định rõ và nhiều tàu cá còn thiếu công nghệ cần thiết để xác định được đúng vị trí. Một số ngư dân phải ngồi tù nhiều năm trước khi được hồi hương.

Tính từ đầu năm cho đến nay, Pakistan đã trả tự do cho 199 ngư dân Ấn Độ. Trong thời gian qua, hai nước cũng đã trả tự do cho các ngư dân bị bắt giữ như một cử chỉ thiện chí./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục