"Ít nhất 2 triệu trẻ em Syria cần điều trị tâm lý"

UNICEF: Ít nhất 2 triệu trẻ em Syria cần điều trị tâm lý

Số trẻ em bị ảnh hưởng tâm lý do cuộc xung đột ở Syria đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm cách đây một năm.

Báo cáo vừa công bố của Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho thấy số trẻ em bị ảnh hưởng tâm lý do cuộc xung đột ở Syria đã tăng hơn gấp đôi so với thời điểm cách đây một năm.

UNICEF ước tính có ít nhất 2 triệu trẻ em Syria cần đến sự hỗ trợ hoặc điều trị tâm lý.

Báo cáo trên của UNICEF cảnh báo 5,5 triệu trẻ em đang ở Syria hay đang sống tị nạn ở các nước láng giềng sẽ không được hưởng các dịch vụ y tế, giáo dục và sang chấn tâm lý nghiêm trọng.

Ngoài ra, khoảng 1,2 triệu trẻ em Syria đang sống trong các trại tị nạn ở nước ngoài cũng bị hạn chế tiếp cận sử dụng nước sạch, thực phẩm dinh dưỡng và học hành.

UNICEF cũng cho biết trong ba năm qua, trẻ em Syria bị buộc phải lớn nhanh hơn so với lứa tuổi. Ước tính, trung bình cứ 10 trẻ em tị nạn có 1 em bị ép buộc lao động và trong số 5 bé gái Syria tị nạn ở Jordan thì có 1 em bị buộc phải kết hôn sớm.

Báo cáo của UNICEF kêu gọi cộng đồng quốc tế cần thực hiện sáu bước quan trọng, bao gồm chấm dứt tình trạng bạo lực ở Syria; tạo điều kiện tiếp cận với khoảng 1 triệu trẻ em ở Syria; tạo một môi trường bảo vệ giúp các em tránh bị lạm dụng và xâm hại tình dục; đầu tư vào giáo dục trẻ em; chăm sóc và điều trị tâm lý trẻ em; hỗ trợ cho cho Syria để giảm thiểu các tác động kinh tế-xã hội của cuộc xung đột đối với các gia đình.

Giám đốc Điều hành UNICEF Anthony Lake kêu gọi cuộc chiến tranh này cần phải chấm dứt để trẻ em Syria có thể trở về nhà và xây dựng lại cuộc sống an toàn với gia đình và bạn bè./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục