Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất tại Trung Quốc

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng, 4 người bị thương nhẹ và 2 người mất tích khi lở đất do mưa lớn xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc vào sáng sớm 8/8.
Ít nhất 23 người đã thiệt mạng trong vụ lở đất tại Trung Quốc ảnh 1Một nạn nhân được nhân viên cứu hộ tìm thấy. (Nguồn: AP)

Ít nhất 23 người đã thiệt mạng, 4 người bị thương nhẹ và 2 người mất tích khi lở đất do mưa lớn xảy ra tại một ngôi làng ở tỉnh Tứ Xuyên, Tây Nam Trung Quốc sáng sớm 8/8.

Trong một thông báo trên mạng Internet, Văn phòng Thông tin của chính quyền địa phương cho biết đội cứu hộ đã đưa được 1 người ra khỏi đống đất đá.

Tuy nhiên, lở đất đã san phẳng 71 ngôi nhà và gây hư hại một đoạn đường dài 5km. Ước tính thảm họa này gây thiệt hại trực tiếp về kinh tế khoảng 160 triệu Nhân dân tệ (23,9 triệu USD).

[Trung Quốc: Lở đất ở tỉnh Hồ Nam, 9 người chết và mất tích]

Thời tiết cực đoan trong mùa Hè năm nay gây ra hàng loạt vụ lở đất và lũ lụt khắp Trung Quốc, khiến hàng chục người thiệt mạng và nhiều người phải sơ tán.

Hồi tháng 6 vừa qua, vụ lở đất lớn đã làm ít nhất 10 người thiệt mạng và vùi lấp hàng chục ngôi nhà tại một làng cũng ở Tứ Xuyên sau một trận mưa lớn.

Trong tháng 7, các vụ lở đất và lũ lụt trên diện rộng ở tỉnh Hồ Nam (Hunan), miền Trung Trung Quốc, đã cướp đi sinh mạng của 63 người và khoảng 1,6 triệu người phải rời nhà cửa đi lánh nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục