Ít nhất 25 người thương vong trong vụ nổ bom xe tại Somalia

Cảnh sát Somalia cho biết một vụ nổ bom xe do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra trước đó cùng ngày tại thủ đô Mogadishu đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng và 15 người khác bị thương.
Ít nhất 25 người thương vong trong vụ nổ bom xe tại Somalia ảnh 1Hiện trường một vụ đánh bom xe gần tòa nhà Quốc hội ở Mogadishu. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 22/7, cảnh sát Somalia cho biết một vụ nổ bom xe do các phần tử Hồi giáo cực đoan gây ra trước đó cùng ngày tại thủ đô Mogadishu đã khiến ít nhất 10 người thiệt mạng.

Đại úy Mohamed Hussein cho hay ít nhất 15 người khác cũng đã bị thương khi một chiếc xe đỗ gần một chốt an ninh đông đúc ở gần sân bay đã phát nổ sau khi được kích hoạt bằng thiết bị điều khiển từ xa.

Nhà chức trách đã quy trách nhiệm cho nhóm nổi dậy Hồi giáo cực đoan ở nước này, nhóm al-Shabab phiến quân al-Shabaab có liên hệ với tổ chức khủng bố al-Qaeda, tiến hành cụ tấn công trên.

[Somalia: Nổ tại Mogadishu làm ít nhất 15 người thương vong]

Vụ nổ xảy ra ở thủ đô Mogadishu vào sáng 22/7 khi nhiều người đang trên đường tới nơi làm việc trong khi những người khác đang đi tới dự lễ hành hương Hajj ở thành phố Mecca của Saudi Arabia.

Các nhân chứng cho biết, nhiều nạn nhân bị thương do bom nổ hiện đang bị thương nặng.

Trước đó, hôm 13/7, một vụ tấn công đẫm máu đã xảy ra nhằm vào một khách sạn tại thành phố cảng Kismayo ở miền Nam nước này khiến ít nhất 26 người đã thiệt mạng và 56 người bị thương.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, cuộc xung đột vũ trang ở Somalia do nhóm al-Shabaab gây ra trong thời gian từ tháng 1/2016 đến tháng 10/2017 đã làm trên 2.000 người thiệt mạng và trên 2.500 người bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục