Ít nhất 3 lính Mỹ bị thương trong vụ vụ va chạm với tàu Philippines

Hải quân Mỹ xác nhận ít nhất 3 binh lính bị thương và 7 binh lính Mỹ hiện vẫn đang mất tích sau vụ va chạm giữa tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu vận tải ACX Crystal mang cờ Philippines.
Ít nhất 3 lính Mỹ bị thương trong vụ vụ va chạm với tàu Philippines ảnh 1Tàu khu trục USS Fitzgerald của Mỹ bị hư hại sau vụ va chạm với tàu vận tải ACX Crystal ở ngoài khơi Yokosuka, Nhật Bản ngày 17/6. (Nguồn: EPA/TTXVN)

Hải quân Mỹ xác nhận ít nhất 3 binh lính bị thương và 7 binh lính Mỹ hiện vẫn đang mất tích sau vụ va chạm giữa tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu vận tải ACX Crystal mang cờ Philippines sáng sớm 17/6.

Ba binh lính bị thương trên tàu khu trục đã được sơ cứu, trong số này có sỹ quan chỉ huy Bryce Benson được cho là ở trong tình trạng ổn định sau khi được đưa tới Bệnh viện Hải quân Mỹ ở thành phố Yokosuka của Nhật Bản.

Hai người còn lại cũng được nhập viện với các vết trầy xước và thâm tím.

Hải quân Mỹ và Lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản đang nỗ lực tìm kiếm những người mất tích.

Trước đó, vụ va chạm giữa tàu khu trục USS Fitzgerald và tàu vận tải ACX Crystal mang cờ Philippines xảy ra vào khoảng 2 giờ 30 giờ địa phương (tức 0 giờ 30 giờ Việt Nam) ở khu vực ngoài khơi cách thành phố Yokosuka khoảng 56 hải lý về phía Tây Nam.

Vụ vam chạm khiến tàu USS Fitzgerald bị hư hại ở phía mạn phải và bị ngập nước. Tàu USS Fitzgerald đang trên đường quay trở lại Yokosuka bằng động cơ của mình.

Tàu khu trục USS Fitgerald đồn trú tại Yokosuka, chủ yếu hoạt động ở khu vực Thái Bình Dương và Biển Nhật Bản.

Tàu ACX Crystal mang cờ Philippines và do tập đoàn vận tải NYK Line của Nhật sở hữu.

Theo Hải quân Mỹ, với trọng tải khoảng 29.000 tấn, tàu ACX Crystal mang cờ Philippines lớn gấp 3 lần tàu USS Fitgerald.

Trong khi đó, lực lượng bảo vệ bờ biển Nhật Bản cho biết may mắn không có người nào trong số 20 thủy thủ trên tàu vận tải ACX Crystal bị thương./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục