Ít nhất 741 người Iraq thiệt mạng vì bạo lực trong tháng Tư

Theo thống kê của Liên hợp quốc có ít nhất 741 người Iraq thiệt mạng trong tháng 4/2016 vì bạo lực, giảm so với các tháng trước đó.
Ít nhất 741 người Iraq thiệt mạng vì bạo lực trong tháng Tư ảnh 1Hiện trường một vụ tấn công ở Iraq. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ngày 1/5, Liên hợp quốc thống kê có ít nhất 741 người Iraq thiệt mạng trong tháng 4/2016 vì bạo lực, giảm so với các tháng trước đó.

Trong báo cáo hàng tháng vừa công bố, Phái bộ của Liên hợp quốc tại Iraq (UNAMI) cho biết số dân thường thiệt mạng trong tháng 4/2016 là 410 người, còn lại là các thành viên lực lượng an ninh. Nguồn tin này cho biết thêm có tổng cộng 1.374 người Iraq bị thương trong cùng thời gian này.

Các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất là thủ đô Baghdad, với 232 thường dân thiệt mạng và 642 người bị thương, tiếp theo là tỉnh Nineveh ở miền Bắc, hiện đang nằm gần như hoàn toàn dưới sự kiểm soát của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS), với 72 người thiệt mạng và 30 người bị thương.

Bản báo cáo trên được đưa ra sau vụ đánh bom kép hôm 1/5 ở thành phố Samawa miền Nam Iraq, giết chết ít nhất 33 người và làm bị thương hàng chục người khác. IS đã thừa nhận tiến hành vụ tấn công này nhằm vào lực lượng an ninh./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục