75 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Ethiopia

Ít nhất 75 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Ethiopia

Các cuộc biểu tình nhiều tuần qua ở Ethiopia đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng khi binh lính và cảnh sát bắn vào những người biểu tình.
Ít nhất 75 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình ở Ethiopia ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP)

AFP đưa tin Tổ chức Giám sát Nhân quyền (HRW) ngày 19/12 cho biết các cuộc biểu tình nhiều tuần qua ở Ethiopia đã khiến ít nhất 75 người thiệt mạng khi binh lính và cảnh sát bắn vào những người biểu tình.

Trong một thông cáo, HRW nêu rõ: "Theo các nhà hoạt động, cảnh sát và các lực lượng quân sự đã bắn vào những người biểu tình, khiến ít nhất 75 người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương."

Hiện, vẫn chưa có phản ứng nào từ Addis Ababa.

Trước đó, người phát ngôn chính phủ Getachew Reda tuyên bố "các cuộc biểu tình hòa bình" bắt đầu từ tháng trước đã leo thang thành bạo lực, đồng thời cáo buộc những những người biểu tình "đang khủng bố người dân."

Các cuộc biểu tình tại Ethiopia bắt đầu nổ ra trong tháng 11/2015 khi nhiều sinh viên phản đối các đề xuất của chính phủ nhằm thay đổi địa giới ở một số thị trấn tại khu vực Oromia, làm dấy lên quan ngại rằng Addis Ababa đang muốn tước đoạt khu đất mà về mặt lịch sử do người Oromo, bộ tộc lớn nhất của quốc gia này, cư ngụ./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục