Ít nhất 8 người tị nạn thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi Hy Lạp

Một con thuyền chở người tị nạn và di cư đã bị chìm ở đảo Lesbos của Hy Lạp làm ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và một trẻ em, và nhiều người mất tích.
Ít nhất 8 người tị nạn thiệt mạng trong vụ chìm tàu ngoài khơi Hy Lạp ảnh 1 Những người di cư tới đảo Lesbos thuộc Hy Lạp sau hành trình vượt biển Aegean từ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 30/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Sáng 24/4, một con thuyền chở người tị nạn và di cư đã bị chìm ở đảo Lesbos của Hy Lạp làm ít nhất 8 người thiệt mạng, trong đó có 4 phụ nữ và một trẻ em, và nhiều người mất tích.

Chiếc thuyền này đang trong hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp, quốc gia cửa ngõ để vào các nước Tây Âu khác.

Theo lực lượng bảo vệ bờ biển của Hy Lạp, khi xảy ra tai nạn có 25 người trên tàu.

Các tàu cứu hộ của hải quân Hy Lạp và Lực lượng bảo vệ biên giới châu Âu đang phối hợp tìm kiếm những người mất tích.

[Hy Lạp cam kết tạo điều kiện sống tốt hơn cho người tị nạn]

Ước tính, gần 28.000 người di cư đã đến châu Âu trong 3 tháng đầu năm nay, ít hơn hẳn con số hơn 165.000 người tị nạn đổ về "Lục địa già" cùng kỳ năm ngoái.

Tổ chức Di cư quốc tế (IOM) cho biết hơn 80% trong số gần 28.000 người kể trên đã qua ngả Địa Trung Hải đến Italy. Những người còn lại đến Hy Lạp và Tây Ban Nha.

Cũng theo IOM, những người bỏ mạng hoặc mất tích trên hành trình tìm vượt đại dương tìm đến "miền đất hứa" châu Âu trong 3 tháng đầu năm nay là 655 người./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục