Ít nhất 9 người thiệt mạng trong trận lũ quét ở miền bắc Ấn Độ

Ít nhất 9 người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong các trận mưa lớn và lũ quét tại bang Uttarkhand, miền Bắc Ấn Độ trong 24 giờ qua.
Ít nhất 9 người thiệt mạng trong trận lũ quét ở miền bắc Ấn Độ ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 1/7, ít nhất 9 người đã thiệt mạng và một số người bị thương trong các trận mưa lớn và lũ quét tại bang Uttarkhand, miền Bắc Ấn Độ trong 24 giờ qua.

Một quan chức cảnh sát cho biết đến nay đã tìm thấy 9 thi thể tại các khu vực Chamoli và Didihat thuộc huyện Pithoragarh. Nhiều ngôi nhà đã bị lũ cuốn trôi.

Theo Cơ quan Thời tiết Ấn Độ, tại bang Uttarakhand đã ghi nhận lượng mưa hơn 54mm trong 24 giờ qua và dự báo tiếp tục có mưa rào trong hai ngày tới.

Các kênh truyền hình địa phương đưa hình ảnh cho thấy nước sông Alaknanda dâng lên trên mức nguy hiểm, Quốc lộ 5 bị tắc nghẽn do mưa to và lở đất gần vùng Devprayag, trong khi tuyến đường chủ chốt Thal-Munsyari bị chia cắt và hàng chục phương tiện mắc kẹt.

Những trận mưa lớn ập đến bất ngờ và lũ quét thường xảy ra tại Uttarakhand.

Hồi tháng 6/2013, mưa dai dẳng nhiều ngày ở bang trên đã gây ra lũ quét và lở đất, cướp đi sinh mạng của hơn 5.700 người, trở thành vụ thiên tai nghiêm trọng nhất tại nước này kể từ trận sóng thần năm 2004./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục