Ít nhất ba người chết, một người bị thương do bão

Thống kế sơ bộ đến thời điểm này, bão số 5 đã làm ít nhất là 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương, nhiều cây cối, nhiều nhà cửa bị đổ.
Sáng 18/8, Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương và Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết hiện nay các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật thông tin về tình hình thiệt hại do bão số 5.

Thống kế sơ bộ đến thời điểm này, bão số 5 đã làm đổ nhiều cây cối, nhiều nhà cửa bị hư hỏng, sập đổ hoàn toàn và làm ít nhất là 3 người thiệt mạng, 1 người bị thương.

Cụ thể, tại thành phố Hà Nội, mưa, gió mạnh đã làm ngập một số tuyến phố, gẫy đổ nhiều cây xanh, làm chết 1 lái xe taxi do cây đổ vào xe. Hồi 19 giờ ngày 17/8, tại bản Hẹo, phường Chiềng Sinh, thành phố Sơn La, mưa lớn làm đổ cây, đứt dây điện làm hai người chết do bị điện giật.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái có mưa to kèm theo lốc xoáy làm bị thương 1 người (xã Động Quân, huyện Lục Yên), sập đổ hoàn toàn 34 nhà (Lục Yên 25 nhà, Văn Yên 9 nhà), tốc mái 158 căn nhà (Lục Yên 79 nhà, Văn Yên 79 nhà). Ban Chỉ huy quân sự huyện Lục Yên và Văn Yên cùng với chính quyền địa phương phối hợp khắc phục hậu quả.

Tại Quảng Ninh, 22 bè mảng nuôi trồng thủy sản với 50 người (44 người lớn, 6 trẻ em) neo đậu ở khu vực cửa Đài, đảo Vĩnh Thực, Móng Cái bị đứt dây chằng trôi ra biển. Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh đã điều động cán bộ, chiến sỹ sử dụng 2 xuồng cao tốc kéo toàn bộ các bè mảng vào nơi neo đậu an toàn, không có thiệt hại về người.

Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn cho biết thêm, lúc 7 giờ ngày 18/8 đã điều động tàu SAR 273 thuộc Trung tâm Phối hợp Tìm kiếm cứu nạn Hàng hải KV I đi tìm kiếm cứu nạn tàu cá QB 92760 với 6 lao động bị hỏng máy thả trôi, không liên lạc được tại khu vực cách bờ biển Đèo Ngang - Hà Tĩnh khoảng 65 hải lý về hướng đông bắc.

Trước đó, để ứng phó với cơn bão số 5, Đoàn công tác của Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn do Bộ trưởng - Trưởng ban Cao Đức Phát chủ trì đã đi kiểm tra, chỉ đạo công tác ứng phó với bão số 5 tại tỉnh Quảng Ninh.

Các tỉnh, thành phố trong vùng ảnh hưởng của bão, mưa lũ đã tổ chức họp phân công nhiệm vụ các thành viên và có công điện chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, các ngành kiểm tra, rà soát và triển khai công tác đối phó với bão, mưa lũ. Tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng đã ban hành lệnh cấm biển, khẩn trương hoàn thành việc kêu gọi, sắp xếp toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng biển Quảng Ninh, Hải Phòng vào nơi trú tránh; sơ tán dân ở các khu vực nguy hiểm, trên các lồng bè nuôi trồng hải sản...

Các địa phương ven biển theo dõi sát diễn biến cơn bão; phối hợp chặt chẽ với biên phòng tuyến biển kiểm đếm, nắm chắc số tàu thuyền; cung cấp thông tin, kêu gọi, hướng dẫn tàu thuyền đang hoạt động trên biển trú, tránh bão. Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp cùng chính quyền địa phương và các lực lượng thông báo, hướng dẫn cho 33.684 phương tiện /131.042 người biết vị trí và hướng di chuyển của báo để chủ động phòng tránh.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, dự báo vào các ngày 18-19/8 trên hệ thống sông Hồng -Thái Bình sẽ xuất hiện một đợt lũ vừa.

Đỉnh lũ trên các sông Thao, Lô, Gâm, thượng lưu sông Cầu, Thương, Lục Nam có khả năng ở mức báo động 1; trên các sông suối nhỏ có nơi trên báo động 2. Mực nước hạ lưu sông Thái Bình tại Phả Lại và sông Hồng tại Hà Nội vẫn còn dưới mức báo động 1. Đến 7 giờ ngày19/8 trên sông Hồng tại Hà Nội có khả năng lên mức 6,25m, đến 19h ngày 18/8 mực nước trên sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng lên mức 3,20m.

Hiện các tỉnh miền Bắc vẫn đang tiếp tục mưa. Do vậy, cần theo dõi chặt chẽ để chủ động ứng phó khi có sự cố./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục