Ít nhất gần 30 người đã thiệt mạng tại châu Âu do giá lạnh

Ngày 7/1, châu Âu hứng chịu một đợt giá lạnh cao điểm khiến ít nhất gần 30 người vô gia cư đã thiệt mạng tại Ba Lan, Italy, Bulgaria và Nga.
Ít nhất gần 30 người đã thiệt mạng tại châu Âu do giá lạnh ảnh 1Băng giá trên hồ Elk ở thị trấn Elk, đông bắc Ba Lan ngày 7/1. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, ngày 7/1, châu Âu hứng chịu một đợt giá lạnh cao điểm khiến ít nhất 17 người thiệt mạng tại Ba Lan, Italy và một số nạn nhân khác của đợt giá rét cũng đã được tìm thấy tại Bulgaria và Nga.

Tại Ba Lan, nơi nhiệt độ xuống tới -20°C, Trung tâm an ninh quốc gia cho hay có 10 người chết vì lạnh trong vòng 2 ngày 6-7/1.

Dự kiến số người thiệt mạng vì giá lạnh tại nước này sẽ tiếp tục tăng lên.

Còn tại Italy, ít nhất 7 người đã chết cũng trong hai ngày 6-7/1 do giá lạnh, trong số đó có 5 người vô gia cư.

Tuyết rơi dày tại miền Trung Italy cũng như phía Đông Nam nước này khiến hai sân bay Bari và Brindisi phải đóng cửa trong buổi sáng 7/1.

Nhiều tuyến đường sắt cũng phải ngừng hoạt động vì tuyết rơi dày.

Tại Bulgaria, thi thể 2 người di cư Iraq đã được tìm thấy trong một khu rừng gần núi Strandja.

Một người đàn ông cũng đã chết vì cơ thể bị hạ nhiệt bất thường tại Saint-Petersbourg, Nga.

Những khối không khí lạnh từ cực Bắc, khu vực Bắc Âu, tràn xuống Trung Âu là nguyên nhân của đợt lạnh vừa qua, dự kiến còn kéo dài đến ngày 8/1./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục