Italy: 25 người tử vong vì cúm A/H1N1 từ đầu năm

Các cơ quan chức năng Italy cho biết kể từ đầu năm, số nạn nhân tử vong do cúm A/H1N1 ở nước này đã lên tới con số 25 người.
Số liệu của các cơ quan chức năng Italy cho biết kể từ đầu năm đến nay, số nạn nhân tử vong do cúm A/H1N1 ở nước này đã lên tới 25 người.

Số liệu này cho biết nạn nhân mới nhất là một bệnh nhân nam 51 tuổi, nhập viện hồi đầu tháng 1/2011 và tử vong ngày 27/1.

Hiện ở Italy còn 14 bệnh nhân nhiễm cúm A/H1N1 đang được điều trị, trong đó hai người đang trong tình trạng nguy kịch.

Các cơ quan chức năng Italy dự báo dịch cúm này sẽ bùng phát trong giai đoạn từ tháng 1 cho đến tháng 2/2011.

Trước đó, Bộ trưởng Y tế Italy Ferruccio Fazio đã lên tiếng kêu gọi người dân cả nước khẩn cấp tiêm vắcxin ngừa virus cúm A/H1N1, đặc biệt là trẻ em, người già, phụ nữ mang thai và những người đang mắc các căn bệnh kinh niên.

Một mạng lưới giám sát khẩn cấp bao gồm 14 đơn vị đã được thiết lập trên cả nước Italy để theo dõi những trường hợp nhiễm cúm A/H1N1.

Trong khi đó, nhiều thành phố ở Italy đã phát động các chiến dịch tiêm phòng vắcxin và tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân trong phòng chống loại bệnh này.

Việc tiêm vắcxin ngừa cúm A/H1N1 ở Italy miễn phí và được thực hiện tại tất cả các trung tâm y tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục