Italy ban bố tình trạng khẩn cấp trong ngành khí đốt

Tuyên bố được đưa ra sau khi các nguồn cung cấp bị gián đoạn do ảnh hưởng của vụ nổ ở một trong những trạm tiếp nhận khí đốt lớn nhất châu Âu đặt tại quốc gia láng giềng Áo.
Italy ban bố tình trạng khẩn cấp trong ngành khí đốt ảnh 1Các phương tiện bị hư hại gần hiện trường vụ nổ trạm tiếp nhận khí đốt ở Baumgarten, Áo ngày 12/12. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 12/12, Italy tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong ngành khí đốt sau khi các nguồn cung cấp bị gián đoạn do ảnh hưởng của vụ nổ ở một trong những trạm tiếp nhận khí đốt lớn nhất châu Âu đặt tại quốc gia láng giềng Áo.

Trong thông báo mới đưa ra, Chính phủ Italy nêu rõ từ sáng 12/12, nguồn cung khí đốt từ Nga sang nước này đã bị gián đoạn tại Áo sau vụ nổ kể trên.

Chính phủ Italy sẽ huy động nguồn khí đốt dự phòng để đảm bảo cung cấp nhiên liệu cho các khách hàng trong nước. Giới chức cũng bám sát sự cố để nắm bắt tình hình và thời gian dự tính có thể cấp khí đốt trở lại thông qua hệ thống ống dẫn này.

Trước đó, một vụ nổ lớn đã làm rung chuyển một trạm tiếp nhận khí đốt ở Baumgarten, phía Đông thủ đô Vienna của Áo, khiến 1 người thiệt mạng và 18 người bị thương.

Vụ nổ xảy ra vào lúc 8 giờ 45 phút (7 giờ 45 phút giờ GMT) ngày 12/12 sau một trận hỏa hoạn.

Khu vực xảy ra vụ nổ là điểm tiếp nhận và phân phối khí đốt lớn nhất Áo, tập trung các đường ống nhiên liệu nhập khẩu từ Nga, Na Uy và nhiều nước khác.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra vụ việc với giả thuyết ban đầu là do lỗi kỹ thuật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục