Italy bắt đối tượng liên quan vụ 45 người nhập cư thiệt mạng

Lực lượng hải quân Italy đã cứu sống hơn 800 người châu Phi nhập cư trái phép tại vùng biển ngoài khơi đảo Sicily và bắt 4 nghi phạm liên quan đến cái chết của 45 người nhập cư hôm 29/6.
Italy bắt đối tượng liên quan vụ 45 người nhập cư thiệt mạng ảnh 1Thuyền chở người nhập cư trái phép được hải quân Italy phát hiện ở ngoài khơi bờ biển Sicily ngày 10/4. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Báo giới Italy ngày 3/7 đưa tin chỉ trong vòng 24 giờ, lực lượng hải quân nước này đã cứu sống hơn 800 người châu Phi nhập cư trái phép tại vùng biển ngoài khơi đảo Sicily.

Nhà chức trách nước này cũng đã bắt tạm giam bốn đối tượng, gồm 3 người Senegal và 1 người Gambia, được cho là hỗ trợ và tổ chức đưa người nhập cư trái phép từ châu Phi vào Italy.

Cảnh sát Italy cho hay những đối tượng trên bị cáo buộc liên quan tới cái chết của 45 người nhập cư được phát hiện hôm 29/6 vừa qua trên một chiếc thuyền chở gần 600 người, tức là hơn gấp đôi khả năng chuyên chở.

Nhà chức trách nước này cũng đang điều tra vụ hơn 70 người nhập cư được thông báo mất tích sau một tai nạn đắm thuyền chở người nhập cư.

Kể từ tháng 10/2013 tới nay, cảnh sát Italy đã bắt giữ khoảng 180 đối tượng bị tình nghi tổ chức đưa người nhập cư trái phép.

Ngoài ra, sau hai thảm kịch chìm tàu khiến hơn 400 người nhập cư thiệt mạng hồi năm ngoái, Chính phủ nước này đã triển khai chiến dịch "Mare Nostrum" (Biển của chúng ta), nhằm cứu sống hàng nghìn người di cư trái phép vào châu Âu trên những con thuyền ọp ẹp và quá tải.

Trả lời phỏng vấn nhật báo La Stampa (Italy) ngày 3/7, Bộ trưởng Quốc phòng Italy Luigi Binelli Mantelli cho biết hơn 60% số người nhập cư mạo hiểm vượt qua vùng biển Địa Trung Hải tới Italy, là muốn thoát khỏi tình trạng xung đột bất ổn tại quê nhà và tìm nơi trú ẩn an toàn tại châu Âu. Đó hầu hết là người dân đến từ các nước Bắc Phi hoặc Trung Đông, như Libya và Syria.

Trong bài diễn văn trình bày ngày 2/7 trước Nghị viện châu Âu (EP) khi Italy bắt đầu đảm nhận chức Chủ tịch luân phiên Liên minh châu Âu (EU) trong sáu tháng (từ ngày 1/7), Thủ tướng Italy Matteo Renzi cũng đề nghị EU hỗ trợ khẩn cấp cả về tài chính cũng như hậu cần để giải quyết tình trạng nhập cư ồ ạt vào châu Âu thông qua Italy./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục