Italy bắt giữ nghi can Nhà nước Hồi giáo lên kế hoạch khủng bố

Cơ quan công tố Palermo, thủ phủ Vùng tự trị Sicily, miền Nam Italy vừa đưa ra lệnh bắt giữ và các cáo buộc đối với hai nghi phạm liên quan đến các hoạt động khủng bố.
Italy bắt giữ nghi can Nhà nước Hồi giáo lên kế hoạch khủng bố ảnh 1Cảnh sát Italy. (Nguồn: AFP)

Cơ quan công tố Palermo, thủ phủ Vùng tự trị Sicily, miền Nam Italy vừa đưa ra lệnh bắt giữ và các cáo buộc đối với hai nghi phạm liên quan đến các hoạt động khủng bố.

Theo đó, Giuseppe Frittitta, 25 tuổi, người Italy và Ossama Gafhir, 18 tuổi, người Maroc đã tự huấn luyện kỹ năng sử dụng vũ khí quân dụng trong nhiều tháng để có thể thực hiện các hành động khủng bố phá hoại, có ý đồ phục vụ cho tổ chức “Nhà nước Hồi giáo” (IS) tự xưng tại Syria.

Hai nghi phạm này được cho là đã kết nối với nhau qua mạng Internet.

Sau đó, Ossama Gafhir đã tuyên truyền và lôi kéo Giuseppe Frittitta theo chủ nghĩa cực đoan. Kết quả điều tra cho thấy cũng thông qua mạng xã hội, từ vài tháng gần đây, Giuseppe Frittitta còn có liên hệ với một phiến quân Hồi giáo cực đoan sống tại Mỹ và được kẻ này cung cấp các thông tin mật về các vùng chiến sự mà IS đang hiện diện.

[Italy: Thị trưởng thành phố Turin bị đe dọa bằng bom thư]

Cơ quan chức năng Italy đã phát hiện và theo dõi chặt chẽ các hoạt động tuyên truyền chủ nghĩa cực đoan, phát ngôn bạo lực của 2 phần tử này trên các mạng xã hội.

Cơ quan Công tố nhận định 2 nghi phạm này có thể được coi là những “con sói đơn độc,” bị phong trào “thánh chiến Hồi giáo” kích động, rất nguy hiểm cho xã hội nhưng lại không là thành viên của một tổ chức cực đoan cụ thể nào.

Điều đáng nói là Giuseppe Frittitta đã bị các cơ quan an ninh chú ý chính do thói quen tự chụp ảnh (selfie) cùng vũ khí lạnh và đăng lên mạng xã hội với các tuyên bố ủng hộ IS và lời kêu gọi “giết chết những kẻ phương Tây”./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục